Nga – Ukraine tố nhau vi phạm ngừng bắn hơn 1.000 lần

Nga – Ukraine tố nhau vi phạm ngừng bắn hơn 1.000 lần

bởi

trong
Nga – Ukraine tố nhau vi phạm ngừng bắn hơn 1.000 lần

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của quân đội Nga – Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo Hãng tin Reuters, tình hình chiến sự Ukraine đã tạm lắng xuống, sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng (9-5-2025) chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 8-5 (giờ Nga).

Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều tố cáo bên còn lại cố tình vi phạm ngừng bắn.

Hãng thông tấn Interfax dẫn số liệu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phía Ukraine đã thực hiện 488 cuộc tấn công trong ngày 8-5. Đáng chú ý, bộ này còn tố quân đội Kiev đã hai lần tìm cách vượt qua biên giới và đổ quân vào vùng Kursk.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định lực lượng Nga “tiếp tục tấn công dọc toàn tiền tuyến”. Ông Sybiha cho rằng Matxcơva đã vi phạm lệnh ngừng bắn 734 lần và tiến hành 63 cuộc tấn công, trong đó có 23 cuộc vẫn đang tiếp diễn.

Lệnh ngừng bắn tạm thời, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hồi tháng 4, kéo dài từ 0h ngày 8 đến hết ngày 11-5, với mục tiêu nhân đạo.

Ngày Chiến thắng 9-5 là dịp Matxcơva kỷ niệm Thế chiến 2 kết thúc tại châu Âu. Trong cuộc chiến khốc liệt này, Liên Xô là lực lượng chủ chốt làm nên chiến thắng của phe Đồng minh, đồng thời là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Từ đó đến nay, Ukraine chưa từng tuyên bố sẽ tiến hành theo lệnh ngừng bắn của Nga.

Ngày 8-5, thậm chí ông Sybiha chỉ trích lệnh ngừng bắn 3 ngày chỉ là “trò lừa” của Matxcơva để giả vờ vẫn đang hướng đến hòa bình – luận điểm được Kiev sử dụng trong nhiều ngày qua.

Thay vào đó, giới chức Ukraine yêu cầu Matxcơva tiến hành lệnh ngừng bắn vô điều kiện 30 ngày được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng 3.

Hiện phía Ukraine và Nga đều chưa phản hồi những tuyên bố của đối phương. Bất chấp những chỉ trích trên, Reuters ghi nhận tình hình chiến sự đã giảm đáng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.