Theo The Kyiv Independent dẫn báo cáo của không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 63 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine từ nhiều hướng khác nhau. Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công Công viên công nghệ Rezonit ở tỉnh Moscow (Nga).
Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 52 UAV của Ukraine ngày 12.6, bao gồm 3 chiếc tại Moscow. Nga chưa bình luận các thông tin khác mà Ukraine đưa ra và lâu nay luôn bác bỏ cáo buộc nước này tấn công dân thường.

Tòa nhà bị hư hại sau các cuộc tấn công tại Kyiv ngày 10.6
Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 12.6 đến thủ đô Kyiv để thảo luận việc viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine. Trước đó một ngày, đại diện cấp cao của EU Kaja Kallas cho biết khối này có thể áp dụng mức giá trần bổ sung đối với dầu của Nga mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ; và EU đang chuẩn bị cho gói trừng phạt tiếp theo đối với Nga.
Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo hành động của EU có thể gây ra những biến động nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Ukraine tung video mới về chiến dịch UAV đánh không quân chiến lược Nga