Nga – Ukraine vừa đánh vừa đàm

Nga – Ukraine vừa đánh vừa đàm

bởi

trong

Hãng TASS dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng nước này sẽ có hành động đáp trả tương thích và cứng rắn đối với những cuộc tập kích Ukraine tiến hành ồ ạt nhằm vào các thành phố của Nga trong vài ngày qua bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa do phương Tây cung cấp. “Điều quan trọng là cả phương Tây và Kyiv phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công lớn vào các thành phố của chúng tôi. Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp và cứng rắn”, ông tuyên bố trên Instagram vào rạng sáng 24.5.

Nga – Ukraine vừa đánh vừa đàm

Một UAV của Nga phát nổ trên bầu trời TP.Kyiv (Ukraine) hôm 24.5

Ảnh: Reuter

Đáp trả cứng rắn

Trong lúc đó, Nga tổ chức đợt tập kích rầm rộ bằng UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine. Reuters ngày 24.5 dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay Nga phóng 14 tên lửa và 250 UAV tầm xa nhằm vào Ukraine, với mục tiêu chính là Kyiv. Chính quyền quân sự Kyiv cho biết đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch và khiến ít nhất 14 người bị thương. “Lực lượng phòng không bắn rơi 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và vô hiệu hóa 245 UAV kiểu Shahed của đối phương”, theo thông cáo trên.

UAV kiểu Shahed của Nga càng nguy hiểm hơn, Ukraine đối phó ra sao?

Theo trang The Kyiv Independent, một tòa nhà 5 tầng tại quận Solomianskyi ở Kyiv bị hỏa hoạn khiến 7 người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vụ nổ đầu tiên ở Kyiv xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 23.5, cùng ngày khi Ukraine và Nga bắt đầu đợt trao đổi tù nhân lớn nhất với đợt đầu gồm 390 người mỗi bên, trong đó có 270 binh sĩ và 120 dân thường. Thỏa thuận trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên là bước đi cụ thể duy nhất hướng tới hòa bình đạt được vào tuần trước, sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các bên, dù chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo lịch trình, 2 bên tiếp tục trao đổi tù nhân trong ngày 24 và 25.5.

Tìm giải pháp

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ sẵn sàng trao cho Ukraine dự thảo văn bản vạch ra những điều kiện đối với thỏa thuận hòa bình lâu dài, sau khi hoàn tất đợt trao đổi tù nhân nói trên. Theo Reuters ngày 24.5 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov khẳng định cam kết tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi cam kết thực hiện các thỏa thuận đã đạt được gần đây tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)”, ông phát biểu và cho biết Nga đang hoàn tất một dự thảo văn bản để chuyển cho phía Ukraine.

Nga-Ukraine có cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất, ông Trump chúc mừng

Ngoài ra, ông Lavrov cáo buộc Ukraine tiến hành các đợt tấn công bằng UAV trong vài ngày qua, gây thiệt hại và gián đoạn hàng không. Theo ông, khoảng 800 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Nga trong 3 ngày qua là “hậu quả trực tiếp” của việc các nước Liên minh châu Âu ủng hộ Ukraine. “Chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm của mình”, ông nhấn mạnh.

Tại Kyiv, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đang chờ đề xuất của Nga về hình thức đối thoại, lệnh ngừng bắn và cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Sybiha cho biết Kyiv muốn mở rộng cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Chúng tôi thừa nhận rằng cuộc gặp này có thể được mở rộng. Chúng tôi rất muốn Tổng thống Trump tham gia”, Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Sybiha cho biết và nói thêm rằng việc tiếp tục đối thoại phải vô điều kiện. Theo Ngoại trưởng Ukraine, nước này cũng đang soạn thảo một đề xuất hòa bình của riêng mình để chuyển đến Nga.

Nga muốn tăng xuất khẩu vũ khí

Hãng TASS ngày 24.5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang duy trì vị trí tốp đầu trong thị trường vũ khí quốc tế và là một trong 5 nước xuất khẩu nhiều nhất. “Những điều đó một lần nữa xác nhận chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả của những sản phẩm quân sự do các nhà sản xuất vũ khí chế tạo”, ông phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Hợp tác kỹ thuật – quân sự Nga. Nhà lãnh đạo cho rằng Nga cần củng cố vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu bằng cách tăng cường xuất khẩu vũ khí. “Danh mục các đơn đặt hàng sản phẩm quân sự của Nga hiện rất đáng kể, lên tới hàng chục tỉ USD và cần tích cực tăng khối lượng giao hàng xuất khẩu”, Tổng thống Putin phát biểu và cho biết tương lai của thị trường vũ khí toàn cầu nằm ở công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đang cạnh tranh mạnh mẽ.

Nga - Ukraine vừa đánh vừa đàm - Ảnh 2.

Quét mã QR để cập nhật tình hình chiến sự Ukraine