
Hiện trường vụ tấn công ở vùng Kharkov, Ukraine hôm 11-7 – Ảnh: AFP
Thủ đô Matxcơva bị tấn công
Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Nga cho biết các máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công thủ đô Matxcơva cùng hàng loạt khu vực khác của nước này, khiến hai người thiệt mạng và làm hư hại một cơ sở nông nghiệp ở vùng Lipetsk, tây nam nước này.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 155 drone của Ukraine từ 23h ngày 10 đến 7h sáng 11-7, trong đó có 11 chiếc bay về hướng Matxcơva.
Vào tối 10-7, ba trong bốn sân bay phục vụ thủ đô nước Nga gồm Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã tạm dừng hoạt động nhưng sau đó đã hoạt động trở lại, theo Cơ quan Hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsia).
Thống đốc vùng Lipetsk Igor Artamonov xác nhận một chiếc drone bị bắn hạ đã rơi xuống khu vực một doanh nghiệp nông nghiệp ở vùng này, làm bùng phát một đám cháy nhỏ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ bốn chiếc drone tại vùng Lipetsk, miền tây nam nước Nga. Tuy nhiên bộ này chỉ công bố số lượng drone bị tiêu diệt, nhưng không nói rõ Kiev đã phóng bao nhiêu chiếc.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin phần lớn drone bị phá hủy qua đêm nằm ở các vùng biên giới giáp Ukraine như Kursk, Belgorod và Bryansk.
Nga bị tố tấn công khắp Ukraine, khiến 8 người chết
Ở chiều ngược lại, Ukraine cáo buộc Matxcơva đẩy mạnh không kích trên khắp lãnh thổ nước này trong 24 giờ qua.
Theo Hãng thông tấn Ukrinform, các đợt không kích khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương, trong đó 1 người chết, 14 người bị thương tại vùng Kharkov, 7 người chết, 9 người bị thương tại vùng Donetsk.
Các quan chức vùng Kharkov cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng 12 tên lửa tự động, 3 quả bom lượn KAB, 7 chiếc drone Shahed cùng nhiều loại drone, thiết bị bay không người lái (UAV) khác để không kích khu vực này.
Ngoài ra, người phát ngôn của Cục Biên phòng quốc gia Ukraine Andriy Demchenko nói quân đội Matxcơva nã pháo vào vùng Sumy bằng mọi loại vũ khí và phóng drone hiện có.
“Pháo kích không dừng lại và đang bao trùm toàn bộ vùng biên giới của vùng Sumy giáp với Nga, tức khoảng 550km đường biên giới với quốc gia ‘khủng bố’ ở hướng này”, ông Demchenko trả lời trên sóng truyền hình Ukraine hôm 11-7.
Ông nhận định Nga đã tăng cường đáng kể việc sử dụng drone trong năm nay, gồm cả UAV ném bom, drone FPV (góc nhìn người điều khiển) và drone điều khiển qua cáp quang trong thời gian qua.
Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh pháo binh vẫn là vũ khí chính được Nga sử dụng để tấn công vào các vùng sát biên.
Cùng sáng 11-7, chính quyền thủ đô Kiev đã ban hành cảnh báo không kích sau khi phát hiện drone Nga hoạt động ở vùng Sumy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các đợt tấn công lan rộng.