Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

bởi

trong
Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Festival Hoa lan TP.HCM lần thứ 3 đang diễn ra tại công viên Tao Đàn – Ảnh: HOÀNG LÊ

Festival Hoa lan TP.HCM là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890).

Chuyến tàu đa sắc tại Festival Hoa lan TP.HCM

Ngay cổng đường Trương Định của công viên Tao Đàn là mô hình chuyến tàu dài chở đầy hoa lan rực rỡ. 

Đó cũng là chủ đề Festival Hoa lan TP.HCM năm nay: Chuyến tàu đa sắc – lấy cảm hứng từ hai đoàn tàu Thống Nhất xuất phát cùng một giờ ngày 31-12-1976 tại ga Hà Nội và ga TP.HCM khai trương tuyến đường sắt Bắc – Nam mang theo hòa bình, hàn gắn, hữu nghị.

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 2.

Chuyến tàu chở đầy hoa lan tại Festival Hoa lan TP.HCM

Festival Hoa lan thu hút hơn 200 đơn vị và các hợp tác xã tham gia. Tổng số lượng trưng bày là 39.000 sản phẩm, tăng 35% so với Festival Hoa lan lần thứ 2. Trong đó TP.HCM cung cấp 34.000 sản phẩm, chiếm 87%. Còn lại là hoa lan ở các tỉnh thành Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai.

Ngoài ra tại festival còn có không gian ngoại cảnh, khu vực hợp tác quốc tế, với sự tham gia của Thái Lan và tỉnh Lâm Đồng, không gian quảng bá du lịch thành phố, triển lãm hoa lan, cây kiểng, văn hóa đặc trưng các tỉnh…

Trao giải cho 70 mẫu lan đặc sắc tiêu biểu

Trong khuôn khổ Festival Hoa lan diễn ra cuộc thi hoa lan thu hút gần 600 sản phẩm dự thi của 100 nhà vườn đến từ các tỉnh thành, gấp đôi so với lần thi trước, chia ra 7 nhóm lan chính dự thi.

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao hoa cho hoa hậu Võ Lê Quế Anh là đại sứ Festival Hoa lan TP.HCM lần 3

Cuộc thi này nhằm giới thiệu các giống lan bản địa, lan mới lai tạo, qua đó tạo cơ hội cho các nhà vườn, hợp tác xã, người dân gặp gỡ, giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc lan, đặc biệt là những loại lan có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thương hiệu hoa lan cùng các loại hoa, cây kiểng là loại cây chủ lực của TP.HCM.

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 4.

Cattleya mini của nghệ nhân Mai Ngọc Dưỡng, Lâm Đồng đoạt giải nhất cuộc thi hoa lan

Ban giám khảo chọn ra 70 mẫu lan đặc sắc tiêu biểu để trao giải thưởng. Các mẫu hoa lan đoạt giải được trưng bày tại festival để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và khách du lịch.

Nghệ nhân Mai Ngọc Dưỡng, Đà Lạt, đoạt giải nhất cuộc thi bảng Cattleya mini vui vẻ cho Tuổi Trẻ Online biết chậu lan đem đi thi được ông chăm sóc 5 năm với nhiều công đoạn.

“Lan là loài hoa đòi hỏi người chơi công phu. Mỗi loại cần nắng, nước, phân bón khác nhau nên khó có công thức chung để chia sẻ. Nhưng điều quan trọng nhất của người chơi lan đó là sự đam mê và tình yêu với loài hoa này”, ông nói.

“TP.HCM kỳ vọng sản phẩm hoa lan, cây kiểng, đặc biệt là các loài hoa được tạo ra, nhân giống mới lạ, đặc sắc được giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy kết nối nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Đây là cơ hội để các nhà vườn, các hợp tác xã, doanh nghiệp trao đổi học tập, nâng cao sản phẩm hoa lan. Từng bước định vị thương hiệu hoa lan là một trong những loại hoa chủ lực của TP.HCM trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau lễ hội này các đơn vị tiếp tục tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về hoa lan để hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng trực tuyến, sàn giao dịch điện tử nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước và mở rộng hơn đến thị trường thế giới”.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

Một số hoa lan đoạt giải tại Festival Hoa lan TP.HCM lần 3:

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 5.

Giải nhất thể loại lan Dendrobium chớp

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 6.

Chậu lan đoạt giải nhất thể loại lan Dendrobium

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 7.

Chậu lan đoạt giải nhất loại lan Cattleya đại

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 8.

Chậu lan giải nhất thể loại lan tổng hợp

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn - Ảnh 9.

Chậu lan đoạt giải nhất loại lan hài