
Lương sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh mới ra trường khoảng 10-15 triệu đồng một tháng, cao là 40 triệu đồng, theo một số giảng viên.
Hiện cả nước có hơn 110 trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thường xét bằng các tổ hợp như D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).
Một số trường có tổ hợp D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) như Đại học Ngoại ngữ; Học viện Ngoại giao có thêm D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh) và D10 (Toán, Tiếng Anh, Địa lý).
Cô Nguyễn Thùy Dương, Phó trưởng khoa tiếng Anh, Đại học Hà Nội, nhận định nhu cầu giảng dạy ngôn ngữ này tại Việt Nam đang tăng mạnh, cụ thể là tại các trung tâm, trường quốc tế, công lập và đại học. Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu chung là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, cũng góp phần vào xu thế này.
Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo gì?
Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh ở các trường thường kéo dài 4 năm, với 122-150 tín chỉ. Trong đó, phần kiến thức đại cương (chính trị, xã hội, pháp luật…) là bắt buộc. Phần kiến thức chuyên nghiệp gồm nội dung về các bộ phận cấu thành ngôn ngữ, từ vựng, ngữ âm, cấu trúc… và các kiến thức chuyên sâu. Tùy định hướng và thế mạnh, mỗi trường có điều chỉnh riêng.
Ở Đại học Hà Nội, sinh viên được đào tạo theo hướng ứng dụng, giúp có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ dụng, đối chiếu ngôn ngữ), văn học, đất nước học các nước nói tiếng Anh (tự nhiên, lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, môi trường, văn hóa). Hiện chương trình có hai định hướng biên – phiên dịch và phương pháp giảng dạy.
Tương tự, Đại học Ngoại ngữ chia theo định hướng biên phiên dịch, quản trị học, kinh doanh thương mại, quốc tế học và ngôn ngữ học.
Tại Học viện Ngoại giao, sinh viên được học về ngữ dụng học, phân tích diễn ngôn, văn học Anh – Mỹ, đất nước học Anh – Mỹ. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, người học được lựa chọn theo một trong ba định hướng: Biên – Phiên dịch đối ngoại, Báo chí – Truyền thông và Kinh tế – Kinh doanh.
Các trường cũng chú trọng kỹ năng mềm để sinh viên tăng khả năng cạnh tranh khi tìm việc. Như ở Đại học Hà Nội, trường bổ trợ cho người học kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu như phương pháp giảng dạy, biên – phiên dịch, thực hành qua thực tập, sự kiện, dự án.
Còn tại Học viện Ngoại giao, sinh viên được rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh và một ngoại ngữ khác), nghiệp vụ (viết học thuật, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện…), giao tiếp, đàm phán, viết báo cáo, viết học thuật, tư duy phản biện, chủ trì hội nghị…
Nhiều trường có các học phần tự chọn (thường khoảng 15 tín chỉ), sinh viên có thể học thêm về tiếng Anh trong kinh tế, tài chính, du lịch, văn hóa, ẩm thực…
Học ngành Ngôn ngữ Anh ra trường làm gì, lương bao nhiêu?
Theo các nhà trường, sau tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như:
Nhóm 1: Biên – Phiên dịch/Biên tập
– Biên-phiên dịch trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, xã hội.
– Biên tập, viết bài trong lĩnh vực truyền thông.
Nhóm 2: Giảng dạy/Nghiên cứu
– Giảng dạy tiếng Anh
– Phát triển các chương trình học tiếng Anh, tài liệu giảng dạy, học liệu trực tuyến.
– Nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
– Đào tạo và phát triển kỹ năng ngôn ngữ Anh cho nhân viên trong doanh nghiệp/tổ chức.
Nhóm 3: Quản lý dự án
– Làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, quản lý quan hệ doanh nghiệp, xuất-nhập khẩu, đàm phán, ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng.
– Quản lý dự án quốc tế.
Theo Đại học Hà Nội, lương của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trung bình 10-15 triệu đồng một tháng. “Nếu có kinh nghiệm và ở vị trí quản lý, mức lương khoảng vài chục triệu đồng”, cô Dương nói.
Trong khi đó, đại diện Học viện Ngoại giao chia sẻ lương khởi điểm khoảng 10-40 triệu đồng, tùy vị trí, kỹ năng. Cử nhân sẽ nhận mức cao hơn nếu có khả năng làm phiên dịch cabin.
Bình Minh