
Hội thi Tiếng hát ca cổ phát thanh tổ chức năm 2023 – Ảnh: BTC
Hội thi Tiếng hát ca cổ phát thanh đặc khu Côn Đảo năm 2025 do UBND đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức nhằm tạo phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, đồng thời bảo tồn, phát huy di sản đờn ca tài tử Nam Bộ, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đây cũng là dịp để những người yêu thích ca vọng cổ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, hội thi còn góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch đến với Côn Đảo.
Tạo phong trào văn nghệ quần chúng ở Côn Đảo
Soạn giả Trương Văn Út – thành viên ban giám khảo, người đưa ra ý tưởng, tham mưu tổ chức hội thi – chia sẻ với Tuổi Trẻ Online cuộc thi nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ ở Côn Đảo và trong đất liền.
Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được 100 hồ sơ đăng ký dự thi và chốt lại con số này để đảm bảo công tác tổ chức tốt nhất.
Trong đó, người dự thi ở độ tuổi từ 19 đến 30 tuổi nhiều nhất, người dự thi cao tuổi nhất 77 tuổi, 2 người dự thi nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi (quy định của ban tổ chức người dự thi từ 12 tuổi trở lên).
Người dự thi phải trải qua 3 vòng gồm: vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng.
Các bài ca vọng cổ hay tân cổ giao duyên dự thi có nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, về TP.HCM, về lịch sử Việt Nam, tình yêu lứa đôi… đặc biệt khuyến khích hát về Côn Đảo.

Lần thứ hai nghệ sĩ Phượng Loan, Lê Tứ làm giám khảo hội thi Tiếng hát ca cổ phát thanh – Ảnh: FBNV
Thuộc một bài tủ có thể thi Tiếng hát ca cổ phát thanh
Soạn giả Trương Văn Út cho biết thêm thí sinh chỉ cần một bài tủ là có thể thi vì được hát một bài cho ba vòng thi. Qua đây, ban tổ chức khuyến khích anh nông dân đến các em nhỏ dự thi đam mê ca cổ, mở rộng phong trào ca hát.
Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư, 6 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất trị giá 30 triệu đồng.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Câu lạc bộ, đội, nhóm có thí sinh tham gia thi nhiều nhất; Thí sinh lớn tuổi nhất; Thí sinh nhỏ tuổi nhất; Thí sinh hát về Côn Đảo hay nhất…
Dự kiến vòng chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra ngày 2-8 tại sân khấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đặc khu Côn Đảo.
Trước đó, hội thi Tiếng hát ca cổ phát thanh do UBND huyện Côn Đảo (cũ) tổ chức vào năm 2021, năm 2023.
Chàng trai đến từ Kiên Giang Lê Hoàng Nghi từng đoạt giải nhì hội thi Tiếng hát ca cổ phát thanh 2023, đi thi Chuông vàng vọng cổ năm 2024 và đoạt giải thưởng Chuông vàng.