
Cảnh tượng sau loạt tên lửa đạn đạo của Iran tại miền trung Israel ngày 16-6 – Ảnh: MAGEN DAVID ADOM
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Theo cập nhật của Times of Israel vào khoảng hơn 8h sáng 16-6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phát hiện một loạt tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran vào Israel.
Phát hiện “dấu vết” tên lửa siêu vượt âm
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đợt tấn công tên lửa mới “làm rối loạn hệ thống phòng thủ nhiều lớp của kẻ thù” bằng cách áp dụng “các phương thức mới”.
Trong khi đó, Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey cho biết họ đã quan sát được đoạn video ghi lại cảnh quân đội Israel đánh chặn cuộc tấn công, sau đó là các vụ nổ từ hai tên lửa siêu vượt âm.
Trước đó ngày 15-6, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin nước này có thể triển khai tên lửa thế hệ thứ tư tiên tiến hơn trong các cuộc tấn công sắp tới nhắm vào Israel.
TTXVN dẫn nguồn hãng Fars cho hay kho vũ khí của Iran bao gồm các tên lửa tinh vi như Fateh-2, Sejjil thế hệ mới và Khorramshahr nặng hai tấn. Trong đó Fateh-2 là tên lửa siêu thanh có tầm bắn tới 1.400 km, còn tên lửa đạn đạo Sejjil có tầm bắn từ 2.000-2.500 km.
Tên lửa Khorramshahr gồm có bốn thế hệ, trong đó thế hệ mới nhất có tên là Kheibar với tầm bắn lên tới 2.000 km.
Tên lửa Iran làm hư hại lưới điện Israel
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã nhắm vào thành phố cảng Haifa của Israel trong loạt tấn công mới nhất. Theo video ghi nhận khoảnh khắc cuộc không kích của Iran nhắm vào Israel, nhiều tên lửa được nhìn thấy đã bắn trúng khu vực xung quanh một nhà máy lọc dầu ở Haifa.
Nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong khu vực cũng bốc cháy trong vụ tấn công.
Theo Tổng công ty Điện lực Israel, các cuộc không kích của Iran đã làm hư hại lưới điện địa phương ở miền trung Israel.
“Các đội đang làm việc trên mặt đất để vô hiệu hóa các mối nguy hiểm về an toàn, đặc biệt là nguy cơ bị điện giật do dây điện bị hư hại”, công ty này nói.
Công tác sửa chữa cũng đang được tiến hành để khôi phục nguồn cung điện.

Công tác cứu hộ được tiến hành trên đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại tại thành phố Tel Aviv, Israel sau loạt tên lửa mới của Iran vào ngày 16-6 – Ảnh: AFP
Iran: 90% thương vong do không kích của Israel là dân thường
Ngày 15-6, ông Hossein Kermanpour, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, thông báo đã có tổng cộng 1.481 người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trong 65 giờ qua. Trong số này, 1.277 người đã được nhập viện tại các trung tâm y tế trực thuộc các trường đại học trên khắp cả nước, với hơn 90% nạn nhân là dân thường.
“Tính đến nay, 522 người đã được xuất viện, trong khi có 224 người, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do các cuộc tấn công”, ông Kermanpour nói thêm.
Israel ghi nhận người bị thương sau loạt tên lửa Iran
Tổ chức Cứu trợ Y tế và Dịch vụ Cấp cứu Quốc gia của Israel (Magen David Adom – MDA) thông tin khoảng 29 người đã được đưa đến bệnh viện từ nhiều địa điểm ở miền trung Israel do ảnh hưởng tên lửa của Iran.
Cơ quan Cứu hỏa và cứu hộ Israel cũng cho biết họ đang có phản ứng với các tin báo có hỏa hoạn trong khu vực.
Hiện quân đội Israel thông báo người dân có thể rời khỏi nơi trú ẩn an toàn, cho thấy đã qua mối nguy từ các cuộc tấn công của Iran.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở thành phố Haifa, Israel sau loạt tên lửa mới của Iran ngày 16-6 – Ảnh: AFP
Cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran nghi phát nổ
Cùng lúc đó, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một quan chức Israel cho hay cơ sở làm giàu uranium Natanz dưới lòng đất của Iran có thể đã phát nổ do các cuộc tấn công của Israel.
Trong lần tấn công hôm 13-6, quân đội Israel khẳng định cơ sở làm giàu uranium chính của Iran tại Natanz đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong các cuộc không kích của Israel.
Tuy nhiên, báo New York Times sau đó cho rằng dù Israel đã gây thiệt hại lớn với cơ sở hạt nhân chính của Iran tại thành phố Natanz và ám sát thành công nhiều nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này thì cũng chưa hoàn thành mục tiêu hủy diệt “trái tim hạt nhân” của Iran.
Nhiều tiếng nổ ở Jerusalem và Tel Aviv, còi báo động rền vang
Hãng tin Reuters dẫn nhiều nhân chứng đưa tin có nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở Jerusalem và Tel Aviv.
Còi báo động đỏ bắt đầu vang lên ở nhiều khu vực của Israel, bao gồm cả Tel Aviv và Jerusalem, trong khi IDF cảnh báo rằng hệ thống phòng thủ của họ “không hoàn toàn kín kẽ”.
IDF đã chỉ đạo người dân trên toàn quốc vào nơi trú ẩn và ở yên tại đó cho đến khi có thông báo tiếp theo. “Chỉ được phép rời khỏi nơi trú ẩn khi có chỉ thị rõ ràng”, IDF cho biết.

Hệ thống phòng không của Israel được kích hoạt để đánh chặn tên lửa của Iran bay qua thành phố Tel Aviv hôm 15-6 – Ảnh: AFP
Ông Trump: Israel và Iran phải giao tranh để giải quyết
Ngày 15-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn thấy một thỏa thuận đạt được giữa Israel và Iran và tin rằng “có nhiều khả năng” điều đó sẽ xảy ra”, nhưng nói thêm “đôi khi họ phải giao tranh để giải quyết”.
Theo CNN, Tổng thống Mỹ trả lời báo giới thông tin trên khi ông đang ở bên ngoài Nhà Trắng để chuẩn bị lên đường đến hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.
“Chúng ta có quan hệ rất tốt với Iran”, ông Trump khẳng định, đồng thời cho rằng Israel và Iran “rất tôn trọng lẫn nhau”.
Tuy vậy, ông Trump từ chối tiết lộ về việc liệu ông có yêu cầu Israel tạm dừng các cuộc không kích vào Iran hay không.
“Tôi không muốn nói điều này”, Đài CNN dẫn lời ông Trump.