Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đã khẳng định cam kết của họ đối với hiệp ước kéo dài 7 thập niên với Philippines khi họ có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Marcos ở Washington D.C hôm 21.7 (giờ Mỹ), theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 21.7
Ảnh: AFP
“Cùng nhau, chúng tôi vẫn cam kết với Hiệp ước Phòng thủ chung. Và hiệp ước này mở rộng đến các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, máy bay hoặc tàu công vụ của chúng ta, bao gồm cả lực lượng tuần duyên của chúng ta ở bất kỳ nơi nào trên Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông“, ông Hegseth nói với ông Marcos.
Lưu ý đến việc chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của Mỹ, ông Hegseth nói rằng hai nước “phải xây dựng một lá chắn răn đe thực sự vững chắc cho hòa bình, đảm bảo an ninh và thịnh vượng lâu dài cho các quốc gia của chúng ta”.
“Chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu, nhưng chúng tôi đã và sẽ sẵn sàng và kiên quyết”, ông Hegseth nhấn mạnh.
Thái Lan, Philippines mua thêm loạt máy bay chiến đấu mới
Tổng thống Marcos hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ, lưu ý đến “những thế lực địa chính trị đang thay đổi và những diễn biến chính trị xung quanh khu vực của chúng tôi trên thế giới”.
Tổng thống Marcos sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22.7. Ông Trump đã khiến nhiều đồng minh châu Âu của Mỹ lo ngại khi yêu cầu họ phải chi trả nhiều hơn để được bảo vệ như một phần của NATO.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 30.6.2022, Tổng thống Marcos đã thúc đẩy hợp tác giữa Philippines và Mỹ, theo AFP.