
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Malaysia hôm 11-7 – Ảnh: REUTERS
Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).
Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đang leo thang nghiêm trọng.
Cả hai không đưa ra phát biểu công khai nào từ sau cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ hôm 11-7.
Theo Hãng tin Reuters, chuyến thăm châu Á lần này của ông Rubio là nỗ lực nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích vì dành quá nhiều sự chú ý cho các điểm nóng ở Trung Đông và châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng đã gặp riêng các ngoại trưởng Thái Lan, Indonesia và Campuchia, đồng thời khẳng định với các nước ASEAN rằng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Tuy nhiên chuyến thăm bị phủ bóng bởi thông báo mới đây về gói thuế nhập khẩu khổng lồ của Mỹ với nhiều nước châu Á và đồng minh, với mức thuế 25 – 40%.
Trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia bị áp thuế 25%, Indonesia 32%, Thái Lan và Campuchia 36%, Myanmar và Lào lên đến 40%.
Trung Quốc có thể đối mặt với mức thuế vượt 100% nếu không đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng trước ngày 12-8.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích các mức thuế của Mỹ là “hành vi bắt nạt đơn phương điển hình” và là hành vi mà không quốc gia nào ủng hộ hoặc đồng tình.
Trong hai cuộc gặp riêng với hai người đồng cấp Thái Lan và Campuchia, ông Vương cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ bị lạm dụng, phá hoại hệ thống thương mại tự do, gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu và là nỗ lực nhằm “tước đoạt quyền phát triển hợp pháp của các quốc gia Đông Nam Á”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc tin rằng các nước Đông Nam Á hoàn toàn có thể ứng phó với tình hình phức tạp.
Một quan chức Philippines cho biết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ tới Washington trong tháng 7, để gặp Tổng thống Trump và thảo luận về vấn đề thuế quan.
Ngoài thương mại, ông Rubio sẽ nêu quan ngại của Mỹ về việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự tại Ukraine.
Phát biểu sau cuộc gặp mặt với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 11-7 ở Malaysia, Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói cuộc gặp “rất mang tính xây dựng”, đồng thời cho biết hai bên vẫn còn “một số vấn đề” cần giải quyết.
Đặc biệt, ông Rubio cũng tiết lộ khả năng cao Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tương lai. Tuy nhiên, ông nói hai bên vẫn chưa thảo luận về thời điểm gặp mặt cụ thể.