Trung QuốcĐiều kiện được nhận nhà miễn phí tại Nancun, tỉnh Sơn Đông rất đơn giản: là dân làng trong làng và đủ 22 tuổi.
Ngày 26/5, bầu không khí ở cộng đồng cư dân Nancun, huyện Nghi Nam bỗng nhiên sôi động hơn cả Tết Nguyên Đán vì có đợt phân nhà mới.
Những người thuộc diện được nhận nhà đợt này xếp hàng rút số thứ tự theo ngày sinh, sau đó chọn phòng. Kết quả được ghi nhận tại chỗ, hai bên ký hợp đồng để đảm bảo công bằng, minh bạch.
Li Kechen, 22 tuổi, vui mừng nói vừa xuất ngũ đã được nhận ngay một ngôi nhà 100 m2. “Chính sách này thật tuyệt vời, giúp gia đình tôi bớt đi gánh nặng lớn và cho tôi động lực làm việc”, anh nói.

Li Kechen, 22 tuổi bốc thăm nhận nhà miễn phí hôm 26/5 tại làng Nancun, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Worldjournal
Cùng đợt còn có 5 thanh niên khác đủ điều kiện nhận chìa khóa căn hộ mới. Sau khi rút số, cô gái tên Che Haoyang hét lên vì vui mừng. Ngôi nhà được phân cho cô hướng về phía Nam và có ban công. Cô cầm chìa khóa trong tay một lúc lâu và không muốn buông ra. “Ở làng tôi, nam nữ bình đẳng, chỉ cần đủ tuổi là được nhận nhà”, Che nói.
Đây là lần phân nhà thứ 11 của làng Nancun. Làng đã phát miễn phí 218 căn hộ từ năm 2009 đến nay.
Không chỉ tặng nhà, làng còn chia cổ tức hằng năm. Cư dân địa phương Hu Faqian, 49 tuổi cho biết người trên 60 tuổi được phát 7.000 tệ mỗi năm, người trẻ hơn được 4.000 tệ. “Con gái không muốn đi lấy chồng xa, con trai chẳng lo ế vợ”, ông nói.
Theo Tổng điều tra dân số Trung Quốc năm 2020, phố Jihu – nơi làng Nancun trực thuộc – có gần 175.000 cư dân, với 49 đơn vị cấp thôn, trung bình mỗi làng khoảng 3.500 người.

Làng Nancun, phố Jihu, huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Worldjournal
Thành quả của Nancun đến từ một quyết định 20 năm trước. Năm 2005, ông Li Fengde, một cựu quân nhân kiêm doanh nhân được mời về quê đảm nhiệm chức bí thư chi bộ và chủ tịch làng. Ông đề xuất thành lập doanh nghiệp tập thể mang tên Shandong Guanghui Group, theo hướng “phát triển kinh tế tập thể, cùng nhau làm giàu”.
Làng đã xây dựng 100.000 m2 mặt bằng thương mại ven đường, cho thuê thu về hơn 20 triệu tệ mỗi năm. Hiện tài sản cố định của làng vượt 2 tỷ tệ, thu nhập tập thể trên 100 triệu, thu nhập khả dụng bình quân đầu người đạt 39.000 tệ mỗi năm.
Ngoài tặng nhà, chia tiền, mỗi dịp lễ Tết, dân làng còn được tặng dầu lạc, bột mì, khám sức khỏe định kỳ cho người già. Họ đã đầu tư hàng trăm triệu tệ nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sá, bãi đỗ xe, trạm sạc, hệ thống khí đốt và sưởi trung tâm. Riêng chi phí cho an sinh xã hội đã vượt 300 triệu tệ trong hơn 10 năm qua.
Thông tin về ngôi làng “chịu chơi” này nhanh chóng lọt top tìm kiếm tại Trung Quốc. Nhiều người để lại bình luận “Chuyển hộ khẩu giờ còn kịp không?”, “Đây mới là chủ nghĩa xã hội thật sự”, “Phải nhân rộng mô hình này trên toàn quốc”.
Bảo Nhiên (Theo Worldjournal)