Người ăn xin xuất hiện nhiều ở Hội An, chủ tịch thành phố di sản nói gì?

Người ăn xin xuất hiện nhiều ở Hội An, chủ tịch thành phố di sản nói gì?

bởi

trong
Người ăn xin xuất hiện nhiều ở Hội An, chủ tịch thành phố di sản nói gì?

Người ăn xin xuất hiện ở Hội An những ngày qua – Ảnh cắt từ clip Facebook

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-5, ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết ông cũng nhận được nhiều phản ánh tình trạng người ăn xin, bán hàng rong gây lộn xộn ở Hội An và việc đường phố bị đào bới.

Giai đoạn chuyển tiếp nên có những phát sinh ngoài mong muốn

Theo ông Sơn, khoảng 2-3 tháng trở lại đây gần như mọi công việc đều tập trung cho xử lý hồ sơ, xử lý các phần việc để chuẩn bị cho ngày giải thể bộ máy cấp thành phố, tổ chức chính quyền cấp xã cùng với việc tỉnh Quảng Nam sẽ nhập vào TP Đà Nẵng.

Ông Sơn cho biết nếu tính thời gian làm việc thì bộ máy thành phố Hội An chỉ còn tồn tại chưa đầy một tháng nữa. 

Từ nay tới ngày kết thúc hoạt động, các cơ quan đơn vị phải tập trung hết sức để xử lý các hồ sơ, chuẩn bị các công việc sau sáp nhập.

Về việc xuất hiện một số lộn xộn trong khu phố cổ, chủ tịch UBND TP Hội An cho biết việc này là có và chính ông cũng liên tục xuống kiểm tra, yêu cầu các lực lượng xử lý nghiêm để giữ không gian yên tĩnh cho du khách.

“Gần đây người ăn xin và hàng rong xuất hiện khá nhiều ở Hội An. Nhiều cá nhân, đơn vị lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp này gây ảnh hưởng tới hình ảnh chung của Hội An.

Chính tôi đi cũng thấy rõ nhưng cứ nơi nào mình có mặt là họ lại tìm cách lẩn trốn. Đây đang là giai đoạn chuyển tiếp nên ít nhiều có những phát sinh ngoài mong muốn” – ông Sơn nói.

Hội An - Ảnh 2.

Người ăn xin đứng ở ngã tư đường sát phố cổ sáng 14-5 – Ảnh: B.D.

Vị chủ tịch cuối cùng của thành phố Hội An cho biết việc giữ trật tự đô thị, ngăn chặn các hành vi buôn bán trên lòng lề đường trái phép, hàng rong, ăn xin… lâu nay ở Hội An có sự phối hợp giữa các đơn vị gồm quy tắc đô thị thành phố, công an phường, trật tự đô thị phường Minh An.

Tuy nhiên theo chủ trương, hiện nay lực lượng quy tắc đô thị thành phố đã giải thể. 

Mặt khác, bộ máy công an cấp thành phố cũng không còn, công việc đang được đưa về công an địa phương. Do đó có những việc chưa thông suốt trong triển khai phối hợp đảm bảo trật tự ở phố đi bộ.

Sẽ trả lại bình yên cho Hội An

Ngoài việc bộ máy tập trung cho sáp nhập, chủ tịch UBND TP Hội An cho biết liên tục trong vài tháng qua Hội An đang yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công hạ tầng chỉnh trang đô thị trong và ngoài khu phố cổ.

“Dự án rất quan trọng liên quan tới an toàn cho di sản lâu dài mà chúng tôi đã nỗ lực xúc tiến mấy năm qua đó là thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến nhất (trị giá 200 tỉ đồng) cho toàn khu phố cổ. 

Đi liền với đó là hệ thống các thiết bị ngầm, hệ thống thu gom xử lý nước thải.

Hội An - Ảnh 3.

Phố đi bộ Hội An đang được gấp rút chỉnh trang – Ảnh: B.D.

Thời gian kết thúc bộ máy không còn nhiều nên gần như cả hai tháng nay các nhà thầu và nhiều bên phải tranh thủ chạy đua làm ngày làm đêm cho kịp. 

Việc phố đi bộ bị đào bới để thi công đã gây cảnh lộn xộn, mất mỹ quan, ảnh hưởng chung tới việc kiểm soát người ra vào. Một phần vì thế mà lực lượng hàng rong, ăn xin có mặt gây phiền hà nhiều cho du khách.

Chúng tôi sẽ hoàn tất những công việc quan trọng, vĩ mô trước tháng 6 này để chuẩn bị cho sáp nhập. 

Sáng nay (14-5) tôi cũng đã chỉ đạo anh em phải tăng cường quản lý, xử lý các lực lượng quấy nhiễu du khách. Việc để xảy ra lộn xộn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh Hội An, không vì sáp nhập mà thả lỏng quản lý.

Khi công việc sáp nhập xong thì Hội An sẽ tăng cường lập lại trật tự chứ không thể có chuyện lộn xộn như hiện tại. Giai đoạn này có ít nhiều sự chệch choạc là điều thành phố rất mong sự thông cảm, thấu hiểu từ du khách và bà con” – ông Sơn nói.

Người ăn xin xuất hiện ở nhiều đường phố Hội An

Những ngày gần đây nhiều du khách và các trang mạng xã hội đăng tải các clip phản ánh cảnh tượng nhếch nhác của người ăn xin xuất hiện tại Hội An.

Người ăn xin lẫn lực lượng bán hàng rong xuất hiện ở nhiều đường phố, ngửa tay xin tiền du khách và đeo bám dai dẳng.

Có clip còn ghi lại cảnh người ăn xin nằm trên chiếc ghế gỗ giả vờ tàn tật, bò lên trên đường để chờ bố thí. Khi kết thúc buổi “làm việc”, “người tàn tật” này ngồi lên xe máy của người quen rồi rời khỏi khu vực tập trung đông du khách.