Người bệnh phổi mạn tính nhiễm biến thể Covid-19 mới nguy cơ nặng không?

Người bệnh phổi mạn tính nhiễm biến thể Covid-19 mới nguy cơ nặng không?

bởi

trong
Người bệnh phổi mạn tính nhiễm biến thể Covid-19 mới nguy cơ nặng không?

Bố tôi 65 tuổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hơn một năm nay. Ông có nguy cơ bị biến chứng viêm phổi nặng hơn khi nhiễm biến thể Covid-19 mới không, làm thế nào phòng bệnh? (Trần Hùng, Ninh Bình)

Trả lời:

Hiện, các biến thể mới của virus nCoV (trong đó NB.1.8.1 vừa được ghi nhận tại Việt Nam) thuộc nhóm Omicron, với đặc điểm chung là dễ lây lan hơn các biến chủng cũ (Delta, Alpha) nhưng ít gây tổn thương phổi nặng hơn. Bởi chúng chủ yếu tấn công vào đường hô hấp trên (mũi, họng) thay vì xâm nhập sâu vào mô phổi. Nguy cơ biến chứng viêm phổi nặng khi nhiễm mới thấp hơn so với chủng Delta, đặc biệt ở người trẻ, tiêm đủ vaccine.

Tuy nhiên, bố bạn cao tuổi (trên 60 tuổi), mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nên vẫn có nguy cơ trở nặng, biến chứng viêm phổi cao hơn nếu không được kiểm soát tốt, nhất là đồng nhiễm vi khuẩn, virus khác. Một số nhóm người khác cũng có cần lưu ý trước sự lây lan nhanh của các biến thể Covid-19 mới. Cụ thể là phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (dù nguy cơ thấp hơn người lớn nhưng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện), người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc chưa tiêm nhắc lại gần đây.

Bạn khuyên bố nên chủ động thực hiện các như đeo khẩu trang nơi đông người, tránh tụ tập khi không cần thiết, rửa tay, vệ sinh mũi, họng thường xuyên và tiêm đủ vaccine nếu có theo khuyến cáo. Khi bố bạn có dấu hiệu hô hấp bất thường như ho, sốt, khó thở hoặc đau ngực, gia đình cần đưa ông đến bệnh viện ngay để được kiểm tra, theo dõi và điều trị kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân
Khoa Hô hấp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp để bác sĩ giải đáp