Đến trưa 21.7, hơn 1.600 tàu, thuyền với hơn 4.668 lao động tại TP.Hải Phòng đã vào nơi tránh trú an toàn. Người dân dọc bờ biển đang căng mình chằng chống mái nhà, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, di dời tài sản đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 3 (Wipha) đổ bộ.
Chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo kêu gọi người dân và du khách cảnh giác, chấp hành nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn về phòng chống bão; đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác ứng phó bão số 3.

Hàng trăm tàu thuyền của người dân Hải Phòng và các địa phương lân cận neo đậu tại cảng neo Ngọc Hải, phường Đồ Sơn
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Ghi nhận tại phường Đồ Sơn, toàn bộ tàu, thuyền ngoài khơi của ngư dân đã được neo đậu tại các bến thuyền tránh trú bão. Nhiều hàng quán dọc bãi biển đã đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Hiện tại trên địa bàn TP.Hải Phòng xuất hiện mưa nặng hạt, sức gió bắt đầu mạnh dần vào trưa 21.7.

Ông Đỗ Văn Nương, (54 tuổi, phường Đồ Sơn) đang khẩn trương chằng chéo lại con tàu đánh cá tại bến neo thuyền Ngọc Hải, sáng 21.7
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó UBND TP.Hải Phòng cũng đã tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động phòng ngừa, chằng chống nhà cửa, bảo vệ người và sản khi bão đổ bộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bến cảng ở phường Đồ Sơn chủ động chằng chống, neo buộc tàu thuyền trong sáng 21.7
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa bão là vất vả, mỗi khi có bão là phải căng mình chống đỡ, bão ngày càng khó lường nên cứ phải đảm bảo an toàn chứ không chủ quan được”, ông Đỗ Văn Nương chia sẻ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngư dân chằng chéo thuyền bè tại bến neo thuyền Ngọc Hải để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 20.7, UBND phường Đồ Sơn ra quyết định thành lập các tổ công tác phòng, chống bão số 3, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, rà soát số hộ, số dân cần sơ tán đề xây dựng phương án xử lý, phương án di dân phù hợp tình hình thực tế và đặc điểm địa bàn phụ trách
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Khẩn trương ứng phó bão số 3 (Wipha) từ kinh nghiệm bão Yagi

Người dân và các hộ kinh doanh dịch vụ ven biển Đồ Sơn gia cố mái nhà, hàng quán trước diễn biến khó lường của bão số 3
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân chủ động tháo dỡ biển hiệu, đồng thời gia cố nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại khi bão đi vào
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các hộ kinh doanh ven biển khẩn trương chằng chéo biển hiệu, hàng quán trước khi bão đổ bộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một nhà hàng ở dọc bãi biển Đồ Sơn cho nhân viên tháo dỡ bảng hiệu để đảm bảo an toàn cho người và giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG