Người dân nhặt son đổ trộm ven đường Hà Nội để làm gì?

Người dân nhặt son đổ trộm ven đường Hà Nội để làm gì?

bởi

trong
Người dân nhặt son đổ trộm ven đường Hà Nội để làm gì?

Hàng không rõ nguồn gốc, bị đổ trộm ven đường nhưng nhiều người vẫn nhặt mang về.

Ngày 21-6, người dân qua lại tuyến đường Cienco 5, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ phát hiện hàng nghìn thỏi son đổ đống ven đường. Những thỏi son bị vứt vẫn còn nguyên tem, nguyên hộp giấy, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng nằm trải dài trên bãi rác.

Nhiều người đi đường dừng xe để chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội, Vấn đề đặt ra là: Vì sao người dân nhặt những thỏi son này làm gì?

Phải chăng tâm lý đám đông “hàng miễn phí vẫn tốt”, dù chưa rõ nguồn gốc, nhiều người vẫn nhặt vì giống hàng xịn? Thiếu hiểu biết về rủi ro. Son được vứt lộ thiên, dễ nhiễm bụi bẩn, vi khuẩn, không rõ hạn sử dụng, chất lượng. Nếu sử dụng có thể gây dị ứng, nhiễm trùng da.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình trạng các sản phẩm như thực phẩm chức năng, thuốc, tổ yến, nước mắm… bị đổ trộm tại các bãi đất trống, ven đường, thậm chí cả khu vực dân cư sinh sống.

Việc vứt son ra đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Mỹ phẩm chứa chất hóa học như silicone, dầu khoáng, chất tạo màu có thể ngấm vào đất, nước; phát tán vi nhựa gây hại hệ sinh thái. Vứt bỏ tràn lan còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng trăm đến hàng nghìn thỏi son vẫn còn nguyên hộp, tem nhãn, hạn sử dụng, không dấu hiệu hư hỏng nhưng bị đổ ngay ven đường. Đây rõ ràng không phải tiêu hủy theo quy định mà là hành vi phi tang hoặc vô ý thức gây ô nhiễm.

Cố tình tiêu hủy chứng cứ. Son chưa bóc tem, không nhãn phụ tiếng Việt, QR code không truy xuất được. Người dân lo ngại đây là son giả, hàng nhái, hàng không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu. Việc đổ trộm để tránh kiểm tra, xử lý là điều có thể xảy ra.

Mỹ phẩm không đạt chất lượng là mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng. Pháp luật quy định việc tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng phải do cá nhân, tổ chức vi phạm, tức cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh mỹ phẩm không đạt chất lượng thực hiện.

Do đó, việc tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng thuộc về trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh loại sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng đó. Trong trường hợp son không đạt chất lượng, doanh nghiệp buộc phải thu hồi, tiêu hủy hàng hóa không đạt chuẩn theo quy trình kiểm soát. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt nặng và truy trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp, phân phối phải tiêu hủy hàng không đạt theo quy trình: bóc nhãn, phá hủy, có giám sát của cơ quan chức năng; xây dựng “sổ sách điện tử” minh bạch mọi lô hàng; áp dụng “đốt chứng từ/tiêu hủy có camera giám sát” để đảm bảo không phi tang.

Sự vụ hàng nghìn thỏi son đổ tràn ven đường không đơn thuần là vấn đề rác thải mà là dấu hiệu của sự yếu kém trong quản lý sản phẩm, xử lý hàng hóa không đạt chuẩn và cả sự vô ý thức, bất chấp của doanh nghiệp, cá nhân. Hệ lụy về môi trường, sức khỏe và pháp lý đòi hỏi một hệ thống giám sát chặt chẽ hơn.

Vũ Thị Minh Huyền