Ngày 30.6, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu tại nhà nhưng không thể cứu được bệnh nhân. Bệnh nhân tử vong nghi do nhồi máu cơ tim cấp.
Gặp 2 trường hợp ở TP.HCM
Trước đó, ngày 29.6, ông C.R (44 tuổi, ở quận Bình Tân) có than đau bụng âm ỉ nhưng không nôn ói. Vào buổi chiều, ông uống một ly rượu nếp khoảng 20 ml, sau đó ăn tối rồi đi ngủ.
Đến khoảng 4 giờ sáng, vợ phát hiện ông đã ngưng thở, ngưng tim nên lập tức gọi Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM. Tín hiệu sau đó được chuyển đến Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Gia An 115. Khi tiếp cận hiện trường, bệnh nhân đã ngưng tim, mạch và huyết áp bằng 0, đồng tử giãn. Ê kíp lập tức hồi sinh tim phổi (CPR), dùng thuốc vận mạch nhưng không thành công.
Theo bác sĩ Nhật Tuệ, trước đó, đêm 14.2, Bệnh viện Gia An 115 cũng ghi nhận một trường hợp tương tự. Bệnh nhân nam (46 tuổi, ở quận Bình Tân), trở về sau một buổi nhậu, vẫn trò chuyện bình thường với vợ con rồi đi ngủ. Không lâu sau, ông kêu mệt, đau ngực, nấc lên, sùi bọt mép và bất tỉnh. Dù cấp cứu được kích hoạt nhanh chóng, nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Mặc dù được hồi sinh tim phổi nhưng bệnh nhân đã tử vong
ẢNH: BSCC
Rượu bia có thể là “giọt nước tràn ly“
Theo bác sĩ Nhật Tuệ, những trường hợp đột tử sau khi uống rượu không hiếm gặp. Nhiều người nghĩ chỉ người lớn tuổi mới có nguy cơ cao, nhưng thực tế, đột tử có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là người có lối sống không lành mạnh hoặc tiềm ẩn bệnh lý chưa được phát hiện.
Rượu bia có thể kích hoạt nhiều phản ứng nguy hiểm trong cơ thể:
- Gây rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ rung thất, ngừng tim.
- Gây nhồi máu cơ tim ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường.
- Gây đột quỵ do làm tăng huyết áp hoặc tạo cục máu đông.
- Gây suy hô hấp do ức chế trung tâm hô hấp khi say rượu.
Đừng đợi đến khi quá muộn
Bác sĩ Nhật Tuệ khuyến cáo: người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, tiểu đường cần đặc biệt hạn chế rượu bia. Không nên uống quá mức, không quan hệ tình dục hoặc dùng thuốc kích thích sau khi uống say. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, mệt bất thường thì phải gọi cấp cứu ngay.
Quan trọng nhất là khám sức khỏe định kỳ, vì nhiều bệnh lý nguy hiểm không có triệu chứng rõ ràng, chỉ được phát hiện khi đã muộn. Một lần kiểm tra sức khỏe có thể cứu cả một mạng người.
Học sơ cấp cứu để cứu người đúng lúc
Ngoài ra, bác sĩ nhấn mạnh mỗi người dân nên học kỹ năng sơ cứu cơ bản, đặc biệt là nhận biết dấu hiệu ngừng tim và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) kịp thời để không bỏ lỡ “cơ hội vàng” cứu sống người thân hoặc bất kỳ ai gặp nạn.