Chiều nay 8.7, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã chính thức triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng tại tất cả công an các phường, xã, đặc khu sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.
Theo đó, từ ngày 1.7, cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT và tất cả công an các phường, xã và đặc khu Côn Đảo.
Đối với xe trúng đấu giá biển số, cá nhân, tổ chức đang cư trú, có trụ sở tại TP.HCM ngoài việc được đăng ký tại TP, còn được đăng ký tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Người dân TP.HCM có thể đăng ký xe ô tô, xe máy tại trụ sở 168 công an phường, xã hay đặc khu Côn Đảo
ẢNH: ĐỘC LẬP
Việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM, giảm tải áp lực cho một số địa điểm tổ chức đăng ký xe của TP và tăng hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.
Hiện nay, Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bao gồm: nhân lực, hệ thống máy móc, phần mềm kết nối dữ liệu… đảm bảo công khai, minh bạch và nhanh chóng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.
Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến công an cấp xã để được giải quyết.
Về mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí và lệ phí như sau:

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trong đó, khu vực I gồm: TP.Hà Nội, TP.HCM bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Khu vực II gồm: Đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I.
Tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Từ 1.7, người dân có nhiều lựa chọn hơn khi đăng ký xe
ẢNH: ĐỘC LẬP
Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.
Địa chỉ đăng ký xe của TP.HCM
Như vậy, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe ô tô tại 4 điểm thuộc Phòng CSGT gồm:
– Điểm đăng ký xe Nơ Trang Long: số 282 Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh
– Điểm đăng ký xe Rạch Chiếc: số 212 Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú
– Điểm đăng ký xe Nam Sài Gòn: số 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ
– Điểm đăng ký xe An Sương: số 1509 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây
Ngoài ra, người dân có thể đăng ký cả xe ô tô và xe máy tại 168 trụ sở công an các phường, xã, đặc khu Côn Đảo của TP.HCM, gồm:






