
Người nhà ôm di ảnh cùng với thầy cúng đến bệnh viện “trục vong” và bị ngăn cản – Ảnh: Mạng xã hội
Ngày 4-7, lãnh đạo Trung tâm Y tế U Minh (xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) xác nhận đơn vị đã tạm đình chỉ kíp trực trong ca trực ngày 2-7, thời điểm bà T.T.G. (71 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) tử vong sau hơn 16 giờ điều trị tại bệnh viện này.
Theo báo cáo nhanh của trung tâm, bà G. nhập viện lúc 5h53 sáng 2-7 trong tình trạng ho, khò khè, khó thở. Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị viêm phế quản phổi không đặc hiệu, kèm theo bệnh trào ngược dạ dày – thực quản và có tiền sử ngoại tâm thu nhĩ.
Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm và thuốc ức chế bơm proton. Tuy nhiên đến khoảng 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột đau ngực, tụt huyết áp rồi ngưng tim. Dù ê kíp trực tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức nhưng bà G. không qua khỏi, tử vong lúc 22h10.
Ngay sau sự việc, trung tâm đã kiểm thảo tử vong và nhận định đây là trường hợp tử vong đột ngột, nhiều khả năng do nhồi máu cơ tim cấp. Báo cáo của kíp trực khẳng định không có dấu hiệu tắc trách trong chuyên môn.
Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân phản ánh một bác sĩ tên M. “thiếu quan tâm, không theo dõi sát”, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.
Sáng ngày 4-7, người thân mang theo di ảnh bà G., mặc áo tang đến Trung tâm Y tế U Minh để “trục vong”, trước khi tổ chức an táng vào ngày hôm sau.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế U Minh cho biết đã thành lập tổ xác minh để đánh giá lại toàn bộ quy trình điều trị và tinh thần, thái độ phục vụ của kíp trực, nhất là bác sĩ bị phản ánh.
“Chúng tôi chia sẻ với nỗi đau mất người thân của gia đình. Tuy nhiên, việc xác minh sẽ được tiến hành khách quan, trung thực, rõ ràng. Cái gì đúng sẽ bảo vệ, cái gì sai sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, vị lãnh đạo nói.