Nhiều người Nhật đội mưa xếp hàng chờ mua khi chính phủ bắt đầu phân phối gạo dự trữ giá rẻ, giữa khủng hoảng giá gạo ở nước này.
Đây là số gạo đầu tiên trong tổng số 300.000 tấn được bán theo hợp đồng cho các nhà bán lẻ lớn theo chiến dịch phân phối của tân Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Chiến dịch nhằm bình ổn giá gạo ở Nhật, vốn đã tăng lên mức trung bình 4.214 yen (29 USD) cho một bao gạo 5 kg trong tháng 5.
Tập đoàn siêu thị Ito-Yokado và nhà bán lẻ Iris Ohyama là những bên đầu tiên bán loại gạo dự trữ này tại một số cơ sở từ hôm nay, với mức giá 2.160 yen (15 USD) cho một bao gạo 5 kg, rẻ bằng một nửa so với bình thường.
Siêu thị Omori của Ito-Yokado ở quận Ota, Tokyo, đã bán hết 500 bao gạo chỉ trong 30 phút sau khi mở cửa lúc 10h. Các siêu thị Ito-Yokado khác sẽ bắt đầu bán gạo kể từ ngày mai.

Người Nhật Bản đội mưa xếp hàng mua gạo ở Sendai, ngày 31/5. Ảnh: FNN
Tại siêu thị bán lẻ của Iris Ohyama ở Sendai, đông bắc Nhật Bản, bất chấp trời mưa, khoảng 250 người đã xếp hàng trước 8h sáng để lấy số thứ tự mua gạo.
“Gạo rẻ, và nó hữu ích”, Mitsuko Matsuura, 71 tuổi, nói, bày tỏ nhẹ nhõm khi mua được gạo. Bà cho biết hương vị của gạo này “không khác là bao” so với gạo mới thu hoạch. Số gạo được chính phủ phân phối qua các nhà bán lẻ lần này được lưu trữ từ các vụ mùa năm 2021, 2022.
Một cụ ông 82 tuổi tỏ ra thất vọng vì không kịp xếp số mua gạo. “Gia đình chúng tôi có 5 người, khá khó khăn. Tôi muốn sớm quay lại mua gạo”, ông nói.
Ngoài 300.000 tấn gạo xuất từ kho dự trữ, Bộ trưởng Koizumi lưu ý chính phủ có thể mở bán thêm nếu nhu cầu vẫn cao. Ito-Yokado đã đảm bảo mua 5.000 tấn và Iris Ohyama đảm bảo mua 10.000 tấn trong vụ năm 2022. Chuỗi siêu thị khổng lồ Aeon và chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quijote cũng sẽ bắt đầu bán gạo từ kho dự trữ của chính phủ.

Nhân viên siêu thị ở Sendai phát số thứ tự cho khách xếp hàng mua gạo. Ảnh: FNN
“Giá gạo tăng tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi quyết định hành động nhằm phản ứng nhanh chóng và ổn định với tình hình này”, Chủ tịch Ito-Yokado Tetsuya Yamamoto nói.
Nhật Bản đang trải qua cuộc khủng hoảng gạo, khi giá mặt hàng này tăng hơn gấp đôi trong một năm qua. Chính phủ Nhật cho biết giá gạo tăng vọt sau những tháng thiếu gạo vì mất mùa do biến đổi khí hậu, lượng du khách nước ngoài bùng nổ và tâm lý tích trữ của người dân sau cảnh báo siêu động đất Nankai năm 2024.
Nhưng theo giới chuyên gia, đây là vấn đề cung – cầu cơ bản, trong đó nguyên nhân cốt lõi gây khủng hoảng là do trong cách quản lý nông nghiệp và dự báo của chính phủ, khiến lợi ích của người nông dân và người người tiêu dùng không được dung hòa.

Một thanh niên vui mừng khi mua được bao gạo giá rẻ tại Matsudo, Chiba. Ảnh: Mainichi
Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi, FNN)