Đội tuyển Việt Nam khó dùng người trẻ
Danh sách đội tuyển Việt Nam hiện tại có 4 cầu thủ ở độ tuổi U.23, gồm thủ môn Trung Kiên, trung vệ Lý Đức, hậu vệ trái Văn Khang và tiền đạo Quốc Việt.
Trong đó, chỉ Trung Kiên và Văn Khang có trong danh sách triệu tập ban đầu. Lý Đức được gọi lên thế chỗ Thanh Bình, còn Quốc Việt là phương án “vá” chỗ Công Phượng để lại.

Trung Kiên (giữa) khó tranh suất bắt chính
ẢNH: VƯƠNG ANH
Cả 4 nhân tố này đều khó cạnh tranh suất đá chính. Chắn trước mắt thủ môn trẻ Trung Kiên của HAGL là 2 đàn anh dạn dày kinh nghiệm gồm Nguyễn Filip và Đình Triệu. Trong khi Nguyễn Filip có gần một thập kỷ lăn xả ở giải vô địch CH Czech và đang lấy lại phong độ ở CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), Đình Triệu là thủ môn hay nhất AFF Cup 2024.
Ở cánh trái, Văn Khang phải cạnh tranh với Cao Pendant Quang Vinh, ngôi sao Việt kiều từng chơi cho U.18 Pháp và có 8 năm thi đấu tại Ligue 2 (trong màu áo Sochaux và Quevilly).
Ở trận giao hữu nội bộ với U.22 Việt Nam tối 4.6, Quang Vinh đã được trao cơ hội. Hậu vệ sinh năm 1997 được dồn nhiều bóng để phô diễn khả năng tấn công. Dù chưa thể hiện nhiều, khi Quang Vinh chủ yếu cầm bóng phối hợp leo biên và chú trọng xử lý an toàn, nhưng hậu vệ 28 tuổi vẫn là ứng viên số một cho suất đá hậu vệ trái.
Tương tự, Lý Đức từng không được ra sân phút nào ở đợt tập trung tháng 3 dù được HLV Kim Sang-sik trao suất lên tuyển. Quốc Việt có tên trong danh sách sơ bộ cho AFF Cup 2024, nhưng không trụ lại đến cuối. Cả hai được “quy hoạch” trở thành trụ cột U.22 Việt Nam, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn là thử thách quá sức.
Bài toán nan giải của thầy Kim
HLV Kim Sang-sik đã nỗ lực trẻ hóa đội tuyển Việt Nam từ khi nhậm chức hồi tháng 5.2024. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của lứa kế cận, trong bối cảnh lớp trụ cột hiện tại có thể chỉ đạt đỉnh cao phong độ trong 2, 3 năm nữa.

Lý Đức lên tuyển để tích lũy kinh nghiệm
ẢNH: VƯƠNG ANH
Chiến lược gia người Hàn Quốc sẵn sàng mở cửa, mà trường hợp của Bùi Vĩ Hào là ví dụ (từ chỗ dự bị ở U.23 đến chiếm suất đá chính ở đội tuyển quốc gia).
Dù vậy, khác với người tiền nhiệm Philippe Troussier, ông Kim trẻ hóa có chọn lọc, với liều lượng hợp lý hơn. HLV Troussier đã thất bại vì vội vã đặt kỳ vọng vào lứa trẻ khi những cầu thủ này còn quá non nớt, và ông Kim không muốn lặp lại con đường của người tiền nhiệm.
Từng thất bại khi trẻ hóa CLB Jeonbuk Hyundai Motors ở giai đoạn 2022 – 2023, HLV Kim Sang-sik hiểu rằng không thể để cầu thủ trẻ bị “chín ép”. Nhân tố trẻ dẫu tiềm năng đến mấy, mà phải ra sân khi chưa đủ chín chắn cả về tâm lý lẫn trình độ, rất dễ rơi vào trạng thái tụt dốc.
Ông Kim chỉ đồng ý cho cầu thủ trẻ ra sân, khi học trò đáp ứng yêu cầu. Không có bất cứ sự thiên vị nào. Trẻ hóa chỉ là tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ lên tuyển, chứ không ưu ái trao suất đá chính. Đó là thứ cầu thủ trẻ phải giành lấy. Xét trên tiêu chí này, cả 4 gương mặt U.22 của đội tuyển Việt Nam đều chưa đủ sẵn sàng.

HLV Kim Sang-sik không có ngoại lệ cho cầu thủ trẻ
ẢNH: VƯƠNG ANH
U.22 Việt Nam đứng trước nhiều mục tiêu quan trọng trong năm nay, như giải U.23 Đông Nam Á, vòng chung kết U.23 châu Á hay SEA Games 33. Việc xếp đội U.22 tập cùng đợt đội tuyển Việt Nam, hay đôn những gương mặt triển vọng lên tuyển cũng là cách ông Kim “cài răng lược” để lứa đàn anh truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ.
Khi suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam còn xa vời, các nhân tố U.22 phải nỗ lực chứng minh khả năng ở những giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp để tạo bàn đạp cho chỗ đứng trong tương lai. Lứa 95 – 97 trước đây đều tận dụng tốt những sân chơi trẻ như U.20 World Cup, U.23 châu Á để trở thành trụ cột đội tuyển.
Thầy Kim vẫn miệt mài “đãi cát”, với mong muốn một ngày, lứa “vàng” mới của bóng đá Việt Nam sẽ hiện ra.