Xóa nhà tạm, dựng tương lai mới
Những căn nhà tạm bợ, dột nát là nỗi trăn trở của nhiều gia đình nghèo tại Bến Tre. Ẩn sau mái che xiêu vẹo là những phận người luôn canh cánh nỗi lo mưa gió, bệnh tật, thiếu thốn. Nhận thấy rõ điều này, Tỉnh đoàn Bến Tre chủ động triển khai sâu rộng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Anh Võ Tuấn Thông, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, cho biết Tỉnh đoàn đặt mục tiêu đến tháng 10.2025 xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho tất cả các hộ có thanh niên làm chủ. Đồng thời, chung tay với các lực lượng khác giúp đỡ hộ cận nghèo, người có công và các gia đình khó khăn tại địa phương. Trong đó, 30 căn nhà do thanh niên làm chủ hộ sẽ được xây mới và 5 căn khác được sửa chữa. Con số tuy khiêm tốn giữa hơn 1.000 mái nhà tạm dột nát tại tỉnh Bến Tre nhưng đã thể hiện tinh thần thanh niên chủ động kiến tạo sự thay đổi, đồng hành với những phận đời còn khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre chung sức, chung lòng giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát
ẢNH: BẮC BÌNH
Theo đó, các huyện, thành Đoàn được giao chỉ tiêu cụ thể, tối thiểu 7 căn mỗi địa phương, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, các tổ chức xã hội. Mức hỗ trợ được quy định rõ ràng: 60 triệu đồng cho xây mới và 30 triệu đồng cho sửa chữa, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực.
Cũng theo anh Thông, kế hoạch này không dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà lực lượng đoàn viên, đặc biệt là các đội hình thanh niên xung kích, còn tham gia ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, dựng khung, đổ móng. Mỗi viên gạch được đặt, mỗi mái tôn được lợp là kết tinh của lòng nhân ái, sự chia sẻ và tinh thần cống hiến của người trẻ xứ dừa. Chiến dịch còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “dấn thân – hành động – cống hiến” của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương.
Trong suốt quá trình triển khai, Tỉnh đoàn luôn kiên định phương châm “Ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có của góp của, ai có công góp công”. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên trong các đội hình tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn đã không quản ngại khó khăn, góp hàng ngàn ngày công lao động, đồng hành cùng chính quyền và người dân thực hiện từng hạng mục thi công.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Cổ Chiên giúp xây dựng lại căn nhà mới cho bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
ẢNH: BẮC BÌNH
Đồng hành cùng nhân dân dựng xây cuộc sống mới
Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Bến Tre là sự tham gia tích cực của thanh niên lực lượng vũ trang, bao gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ…
“Lực lượng Bộ đội biên phòng Bến Tre tham gia với mong muốn không chỉ góp sức lực xóa nhà tạm, dột nát cho dân mà còn truyền cảm hứng và lan tỏa hình ảnh người lính trong lòng dân, người đồng hành cùng nhân dân dựng xây cuộc sống mới. Đây chính là sự hòa quyện giữa bản lĩnh chính trị và tấm lòng phụng sự cộng đồng, phẩm chất cốt lõi của thanh niên trong lực lượng vũ trang”, thượng tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, khẳng định.
Được hỗ trợ căn nhà mới kiên cố, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (63 tuổi), ngụ xã Thạnh Phong, H.Thạnh Phú, Bến Tre, vui mừng chia sẻ: “Hoàn cảnh mẹ góa nuôi 2 con trong cảnh sập nhà sau cơn giông lốc phải nói là tôi đã lâm cảnh tận cùng khổ sở. Tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử của Đồn biên phòng Cổ Chiên vì đã cử lực lượng trực tiếp tham gia làm lại nhà và vận động hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình vượt qua khó khăn này”.
Cùng đồng đội tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, thiếu úy Võ Tuấn Kiệt, công tác tại Đồn biên phòng Cổ Chiên (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre), chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã được đóng góp sức trẻ của mình để mang lại niềm vui cho những người dân còn khó khăn tại địa phương, giúp bà con có căn nhà vững chãi để an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống”.