Người vi phạm đào múc đất trả lại đường thoát nước lũ lụt tây Nha Trang, Diên Khánh

Người vi phạm đào múc đất trả lại đường thoát nước lũ lụt tây Nha Trang, Diên Khánh

bởi

trong
Người vi phạm đào múc đất trả lại đường thoát nước lũ lụt tây Nha Trang, Diên Khánh

Đào múc lại đất san lấp tại khu vực gần cầu Ông Bộ để khôi phục hiện trạng đất theo yêu cầu của phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chiều 18-7-2025 – Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trưa 18-7, ông Trần Việt Trung – bí thư phường Tây Nha Trang – cho biết theo kiểm tra bởi bộ phận chức năng của phường, từ sáng cùng ngày người sử dụng đất đã chấp hành yêu cầu của phường, tổ chức đưa máy móc, xe cộ bắt đầu đào múc lại đất đã tự ý san lấp đường thoát nước, tại thửa đất phía dưới cầu Ông Bộ, để khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu trước khi bị san lấp.

Trước đó, ngày 17-7, người được cấp quyền sử dụng thửa đất phía dưới cầu Ông Bộ đó cũng đã nhắn tin cho phóng viên Tuổi Trẻ Online biết là “chấp nhận bỏ hoang đất, ngày mai bắt đầu cho thi công trả lại nguyên trạng như biên bản yêu cầu” khi làm việc với Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tây Nha Trang vào ngày 16-7.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, theo kết quả kiểm tra của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tây Nha Trang, khu vực đã bị san lấp là thuộc thửa đất số 167, tờ bản đồ số 01 vốn thuộc thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang. 

Diện tích mà người sử dụng đất là bà Phạm Thị T.L. đã đổ đất san lấp, nâng cốt đất lên khoảng 1m, rộng khoảng 600m2, có mặt tiền giáp đường Lương Định Của (hương lộ 46) dài tới 20m.

Theo một nguyên chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang), đường thoát nước chảy qua bên dưới cầu Ông Bộ đổ ra sông Cái chính là thuộc sông Đồng Đen xưa kia và là ranh giới giữa huyện Diên Khánh và TP Nha Trang trước đây (nay thuộc phường Tây Nha Trang).

Còn lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho biết, theo quy hoạch và các dự án xây dựng kè sông Cái và kè hai bên sông Đồng Đen đều thể hiện thửa đất trên cùng các khu vực tiếp giáp dọc phía tây và nam hương lộ 46 ra đến sông Cái đều được quy hoạch là đất mặt nước, để đảm bảo cho việc thoát nước lũ lụt cho vùng tây Nha Trang và Diên Khánh.

Còn theo kiểm tra của phường thì việc người sử dụng đất đã san lấp như trên là không có giấy tờ đồng ý cho phép của UBND TP Nha Trang trước đây.

Theo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tây Nha Trang, “việc bà Phan Thị T.L. tự ý san lấp đất (nâng cốt đất) khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là sai quy định”. Vì vậy, phường đã lập biên bản, yêu cầu bà Phan Thị T.L. phải khôi phục, trả lại hiện trạng ban đầu tại thửa đất trên.

Nhiều lần gởi đơn xin san lấp không được TP Nha Trang cấp phép

Nha Trang - Ảnh 2.

Hiện trạng lòng sông Đồng Đen xưa, bên dưới cầu Ông Bộ trên đường 23 Tháng 10 tại phường Tây Nha Trang (ảnh chụp chiều 18-7-2025) – Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Về thửa đất (số 167) vốn thuộc lưu vực sông Đồng Đen xưa và quy hoạch đất mặt nước đã bị san lấp kể trên có tổng diện tích 2.270m2 .

Năm 2008, UBND TP Nha Trang đã cấp giấy chứng nhận là “đất trồng cây hàng năm khác” cho 2 công dân khác và có nêu “toàn bộ thửa đất thuộc khu quy hoạch đô thị Tây Nha Trang”.

Đến năm 2022, bà Phạm Thị T.L. nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng thửa đất đó và được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Nha Trang xác nhận.

Từ đó, bà Phạm Thị T.L. đã 5 lần gởi đơn, làm việc với UBND xã Vĩnh Trung, Phòng Tài nguyên và Môi trường (trước khi kết thúc hoạt động) và sau này là Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Nha Trang xin hướng dẫn và đề nghị cấp phép cho nâng mặt bằng nhằm tránh bị ngập nước để canh tác trên đất nhưng chưa được giải quyết.

Do đó, bà T.L. thừa nhận đã “nôn nóng” tự ý đổ đất san lấp sai phạm và phải khắc phục như trên.