‘Nhập tịch ồ ạt, bóng đá Malaysia có nguy cơ đánh mất mọi bản sắc’
Trong bài viết mới đây trên tờ The Star, nhà báo thể thao kỳ cựu Rizal Hashim đã bày tỏ mối lo, việc nhập tịch cầu thủ có nguồn gốc mơ hồ và không rõ ràng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khiến tương lai bóng đá nước này đánh mất mọi bản sắc và nguy cơ vỡ vụn mọi cấu trúc phát triển. Câu chuyện mang tính thời sự nhất vào thời điểm này chính là nguồn gốc 5 cầu thủ nhập tịch trong trận Malaysia thắng đội tuyển VN tỷ số 4-0 ở lượt 2 vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6.

Bóng đá Malaysia vẫn nhức nhối vấn đề cầu thủ nhập tịch mơ hồ
ẢNH: NGỌC LINH
Theo báo chí Malaysia, sắp tới FAM còn bổ sung từ 5 đến 6 cầu thủ nhập tịch mới để tăng sức mạnh thêm cho đội tuyển thi đấu tại giải bóng đá Trung Á – CAFA Nations Cup 2025 (từ ngày 29.8 – 8.9), và các trận tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027 (giữa tháng 10). Đây là dự án FAM theo đuổi quyết liệt để hướng đến mục tiêu tranh vé dự World Cup 2030, bao gồm việc cần phải giành suất dự VCK Asian Cup 2027 để tạo bước đệm và tăng niềm tin cho người hâm mộ; bất chấp các giải đấu trong nước ngày càng sa sút, nhiều CLB lâm cảnh phá sản và ngừng hoạt động.
“Chính sách nhập tịch để tăng sức mạnh cho đội tuyển không phải mới có lần đầu ở bóng đá Malaysia. Tuy nhiên nhập tịch cầu thủ phải có gốc gác rõ ràng và minh bạch. Cho đến nay, mặc dù FIFA có thể không xem xét vấn đề này nếu chính phủ đã ban hành các tài liệu cần thiết (về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia gần đây), nhưng người hâm mộ vẫn đặt câu hỏi về các tiêu chí đằng sau những quyết định đó”, nhà báo Rizal Hashim bày tỏ. Ông cho rằng, FAM và những người có trách nhiệm như HLV đội tuyển Malaysia Cklamovski vẫn che giấu nguồn gốc thật sự của các cầu thủ nhập tịch, dù về mặt giấy tờ có thể là hợp lệ.
Nhà báo Rizal Hashim nhấn mạnh: “Chính việc thiếu minh bạch này dẫn đến nguy cơ người hâm mộ xa lánh và làm suy yếu sự phát triển của các tài năng trong nước. Việc nhập tịch phải được hướng dẫn bởi sự chính trực, công bằng và mối liên hệ thực sự với Malaysia. Nó phải bổ sung – chứ không phải thay thế – việc nuôi dưỡng các cầu thủ bản địa là rất cần thiết. Đội tuyển quốc gia phải là nguồn tự hào và bản sắc của người Malaysia, không phải một đội hình ra sân chỉ toàn cầu thủ ngoại, thậm chí việc họ có gốc gác tổ tiên Malaysia hay không là một cách vô cùng mơ hồ”.