Trong đó, có hai nguồn tin đề cập đến một số động thái trù bị quân sự của phía Israel, bao gồm chuyển động của vũ khí trang bị cho khí tài không quân, và Israel hoàn tất một cuộc diễn tập quân sự trên không.

Chiến đấu cơ F-16 của Israel
Ảnh: AFP
Một nguồn tin cho biết khả năng Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran “đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây”. Quan chức này thêm rằng xác suất tấn công sẽ cao hơn nếu Mỹ đạt được thỏa thuận với Iran mà không loại bỏ toàn bộ uranium đã làm giàu của Tehran.
Hiện Washington yêu cầu Tehran phải đóng cửa hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei ngày 20.5 gọi việc Mỹ buộc Tehran ngừng làm giàu uranium là yêu cầu “quá mức và thái quá”, theo IRNA. Còn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng bác bỏ khả năng Iran giải thể toàn bộ các cơ sở hạt nhân, gọi đây là yêu cầu “phi thực tế” từ Mỹ.
Mỹ vạch lằn ranh đỏ về hạt nhân, Iran đáp trả cứng rắn
Trong bối cảnh đó, Tehran được cho là vẫn chưa có “kế hoạch B” nếu đàm phán với Mỹ bất thành. “Kế hoạch B vẫn tiếp tục là chiến lược đã có trước đàm phán Mỹ – Iran. Iran sẽ tránh leo thang căng thẳng, đồng thời sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ”, theo Reuters dẫn lời một quan chức Tehran.
Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin EU sẽ xem xét lại thỏa thuận quy định về quan hệ kinh tế và chính trị với Israel do quan ngại về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.