Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

bởi

trong

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin liên quan đến các quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch, giao thông, cấp phép… khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đây là những vấn đề “nóng” đang được nhiều doanh nghiệp tại KCN quan tâm trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

Hội nghị diễn ra sáng 10.7 thu hút đông đảo đại diện từ các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Nhà đầu tư nước ngoài hào hứng với chính quyền hai cấp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Đức – Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã thông tin chi tiết tới các doanh nghiệp về những thay đổi liên quan đến thủ tục hành chính và định hướng phát triển KCN sinh thái tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Cụ thể trong lĩnh vực xây dựng, ông Phạm Dũng Hà – Giám đốc Marketing, Phó ban Dự án Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, chính quyền cấp xã sẽ là cơ quan trực tiếp thực hiện 5 nhiệm vụ gồm: cấp giấy phép xây dựng; chấp thuận về địa điểm xây dựng để cấp giấy phép; chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng, thời gian tồn tại của công trình tạm; quản lý nhà nước về xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm: Chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; quản lý trật tự xây dựng.

Về phân quyền trong lĩnh vực xây dựng, cấp địa phương cũng đã được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (cho Sở Xây dựng); cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (cho Sở Xây dựng); trách nhiệm tổ chức và xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng (cho UBND cấp tỉnh); đề xuất việc chuyển đổi công năng nhà ở đối với trường hợp khác (cho UBND cấp tỉnh); chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở (cho UBND cấp tỉnh); công khai danh mục đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư (cho Sở Xây dựng).

Bên cạnh đó, ông Phạm Dũng Hà cũng đã thông tin đầy đủ về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các thủ tục được cắt giảm hoặc chuyển đầu mối từ Chính phủ, các bộ xuống cấp địa phương trực tiếp. 

Tham dự hội nghị, đại diện Công ty TNHH Hirochiku Asia Việt Nam cho biết, đang trong quá trình xin cấp phép, các thủ tục hành chính để xin cấp giấy phép xây dựng. Hiện tại dự án đã có giấy phép PCCC, giấy phép môi trường, cấp phép quy hoạch 1/500. Dự án thuộc nhóm III (danh mục các dự án đầu tư). “Hiện tại, TNHH Hirochiku Asia Việt Nam đang chuẩn bị xin giấy phép xây dựng. Vậy xin hỏi là công ty có được miễn giấy phép xây dựng không?”, đại diện công ty hỏi.

Dẫn công văn phúc đáp của Cục Kinh tế – Quản lý Đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) về đề nghị hướng dẫn miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công ty Tosoh Việt Nam Polyurethane, đại diện Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ trả lời, trường hợp của Công ty Hirochiku Asia Việt Nam cũng được miễn giấy phép xây dựng vì đã được cấp phép quy hoạch 1/500.

Đại diện Công ty Tosoh Việt Nam Polyurethane cũng chia sẻ: “Trước đây, thời gian tiến hành và hoàn thiện các thủ tục để xin cấp phép xây dựng phải mất khoảng 13 tháng vẫn chưa xong. Nhưng với việc phân cấp chính quyền 2 cấp vừa được phía chủ đầu tư khu công nghiệp phổ biến, dự án được miễn xin cấp phép xây dựng giúp rút ngắn thời gian thủ tục xin cấp phép xây dựng dự án khiến Công ty Tosoh Việt Nam Polyurethane rất phấn khởi. Khi được miễn giấy phép xây dựng thì chúng tôi có thể triển khai thi công ngay, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty rất nhiều”, vị này nói.

Sau khi nắm được đầy đủ sự thay đổi về quy trình, thủ tục hành chính cùng các đầu mối trực tiếp quản lý các đầu việc, các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ rất cảm kích và phấn khởi. Không chỉ bởi giai đoạn chuyển tiếp khiến họ mang tâm lý lo lắng và lúng túng mà còn bởi những thay đổi cho thấy các thủ tục sẽ được đơn giản hóa và rút gọn hơn rất nhiều. 

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp- Ảnh 2.

Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ thông tin chi tiết về mô hình cấp xã tới các nhà đầu tư

Rút ngắn 30% thời gian, chi phí cho thủ tục

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh Phong, Trưởng ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh: Mục tiêu đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cùng với các đề án kèm theo là những vấn đề rất hệ trọng, có tính lịch sử; không chỉ sắp xếp về tổ chức bộ máy, cán bộ và còn phân cấp về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển. 

Đây là định hướng xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, doanh nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời mở ra một cục diện mới trong phát triển thành phố, đất nước với tầm nhìn lâu dài. Việc rút gọn đầu mối giúp quá trình thẩm định, cấp phép nhanh hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian làm việc với nhiều cấp, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo chủ trương của thành phố, sau sáp nhập, Ban quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được hợp nhất với Ban quản lý các KCN Bình Dương, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thành Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM. Đây sẽ là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tại các KCN trên địa bàn TP.HCM (mới), với quy mô theo quy hoạch có 105 KCN, tổng diện tích gần 50.000 ha. Trong đó, 59 KCN đã hoạt động với tổng diện tích hơn 23.000 ha, 5.529 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư quy đổi khoảng 75 tỉ USD và tạo việc làm cho khoảng 837.000 lao động.

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp- Ảnh 3.

Ông Võ Thanh Phong – Trưởng ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị

ẢNH: N.A