
Tuần hành ủng hộ người nhập cư tại TP.Oxnard (bang California, Mỹ) ngày 11.7
Ảnh: Reuters
Cụ thể, các Bộ Tư pháp, Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Giáo dục và Lao động Mỹ đã đồng ý đợi ít nhất đến ngày 3.9 mới thực thi những thay đổi có ảnh hưởng đến các chương trình cung cấp giáo dục mầm non, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, theo Reuters.
Động thái trên được đưa ra sau khi các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ ở 20 bang ngày 21.7 cùng nộp đơn kiện chính quyền liên bang, lập luận rằng những thay đổi về chính sách, vốn thực thi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump tập trung vào người nhập cư, là vi hiến và ông Trump đã đưa ra những thay đổi mà không tuân thủ quy trình lập pháp liên bang bắt buộc. Những thay đổi về chính sách yêu cầu các chương trình phải kiểm tra tình trạng nhập cư của người tham gia trước khi cho phép họ tiếp cận những dịch vụ công thiết yếu, chương trình phúc lợi trẻ em, hỗ trợ nhà ở, điều trị sức khỏe tâm thần và một số trung tâm hỗ trợ.
Mỹ có thể thay đổi chương trình visa H-1B, tăng độ khó bài thi quốc tịch?
Ngoài ra, Bộ Giáo dục Mỹ ngày 25.7 công bố việc giải ngân hơn 5 tỉ USD cho các trường học sau khi đã giải ngân hơn 1 tỉ USD trong tuần trước, theo báo The Hill. Vào đầu tháng 7, chính quyền Trump đã tạm dừng việc giải ngân gần 7 tỉ USD cho các trường học, vốn được dành cho các hoạt động sau giờ học, các lớp học cho người học tiếng Anh và những hoạt động khác.