Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, huyện Hàm Tân.
Tại buổi họp, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Bình Thuận và cả nước. Tuy nhiên, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án còn rất chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải họp đôn đốc tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I (Ảnh: Binhthuan.gov.vn).
UBND huyện Hàm Tân nêu khó khăn khi các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực ưu tiên 375,6ha không đến nhận tiền bồi thường, dù trước đó UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã có thông báo chi trả.
Chính quyền huyện đã chỉ đạo UBND xã Sơn Mỹ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức vận động, thuyết phục các tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng các tổ chức chưa đồng thuận.
Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ UBND huyện Hàm Tân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Như Dân trí đã phản ánh, quá trình thu hồi đất xây Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, UBND huyện Hàm Tân gặp vướng mắc do nhiều doanh nghiệp cho rằng mức đền bù quá thấp, nhiều chi phí đền bù không được tính đến. Ít nhất 4 doanh nghiệp đã đệ đơn khởi kiện UBND huyện vì không đồng ý với phương án đền bù
Trước đó, quyết định thu hồi đất để đầu tư dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành từ năm 2011. Tuy nhiên, tiến độ triển khai ì ạch do chủ đầu tư không đáp ứng năng lực tài chính. Việc duy trì sản xuất trên đất “quy hoạch treo” suốt hơn 10 năm qua cũng khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Quyết định thu hồi đất xây Khu công nghiệp Sơn Mỹ I được ban hành từ năm 2011, nhưng đến nay việc thu hồi vẫn chưa hoàn thành (Ảnh: Ngọc Tân).
Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I rộng 1.070ha, với khu vực ưu tiên rộng 375,6ha. Đến nay, UBND huyện Hàm Tân mới hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được 86,8ha. UBND tỉnh đã cho chủ đầu tư thuê đất đợt 1 với diện tích 76,6 ha.
Diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng là 288 ha, bao gồm 69 hộ gia đình, cá nhân (chiếm 61ha) và 8 tổ chức (chiếm 227,5ha).