Chủ đề đa dạng của hội thảo
Với các chủ đề chính “Công nghệ, phát triển bền vững và sức khỏe toàn diện trong thể thao”, Hội thảo ICSS đã diễn ra rất hào hứng khi gần 1.000 đại biểu có mặt đã lắng nghe những trình bày rất chi tiết, sinh động với phần minh họa rất thiết thực của các đại biểu tham dự. Nhiều tham luận thực chất có giá trị như một công trình nghiên cứu hiệu quả về thể thao, góp phần thúc đẩy các nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia và người tham gia khác tiếp cận các nghiên cứu khoa học quốc tế để nâng cao trình độ.

Biểu diễn võ thuật rất sinh động tại hội thảo
ẢNH: TDTU
Hội thảo đã tập trung khai thác các lĩnh vực trọng tâm của khoa học thể thao hiện đại, bao gồm: Quản lý và kinh doanh thể thao trong kỷ nguyên số; Khoa học huấn luyện và đo lường thành tích; Y sinh học và phục hồi chức năng thể thao; Giáo dục thể chất và vận động học đường; Ứng dụng công nghệ trong phân tích và nâng cao hiệu suất vận động; Tâm lý học thể thao và sức khỏe tinh thần vận động viên. Những nội dung này cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận, đồng thời góp phần cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực thể thao.
Đặc biệt, hội thảo năm nay quy tụ nhiều báo cáo xoay quanh chủ đề về công nghệ thể thao – một xu hướng nổi bật đang làm thay đổi cách thức huấn luyện, thi đấu, giám sát và quản lý trong ngành. Các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cảm biến chuyển động, dữ liệu lớn và công nghệ thực tế ảo (VR/AR) sẽ được trình bày, mở ra những hướng tiếp cận mới đầy triển vọng cho các chuyên gia và nhà quản lý thể thao tại Việt Nam.
126 báo cáo khoa học với nhiều ứng dụng thiết thực

Đại diện từ Ấn Độ trình bày tại hội thảo
ẢNH: TDTU
Tổng cộng có 126 báo cáo khoa học từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, huấn luyện viên và nhà quản lý thể thao đến từ 46 trường đại học và tổ chức tại Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ… ICSS 2025 không chỉ là một diễn đàn học thuật chuyên sâu, mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa giảng viên, sinh viên với doanh nghiệp và câu lạc bộ thể thao – tạo nền tảng vững chắc để triển khai các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn.
Tiến sĩ Vũ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định: “Chúng tôi tổ chức hội thảo này không ngoài mục đích làm phong phú thêm nhiều lĩnh vực trong khoa học thể thao, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về những xu hướng mới nhằm đóng góp các cơ sở lý thuyết cũng như các hàm ý trong quản lý và thực tiễn, đem lại hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao trong thời đại số hóa và ý thức về môi trường ngày càng cao”.

Tiến sĩ Vũ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng phát biểu khai mạc
ẢNH: TDTU
Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học và quản lý thể thao. Các “cây đa cây đề” của thể thao Việt Nam như tiến sĩ Lê Văn Lãm, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh; tiến sĩ Trịnh Trung Hiếu, Bùi Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM; Ông Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM… tham gia. Có thể nói sự phối hợp giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng các trường ĐH Thể thao Quốc lập Đài Loan (Đài Loan), ĐH Burapha (Thái Lan), ĐH Chung-Ang (Hàn Quốc) cùng Liên đoàn Giáo dục thể chất, Fitness và Khoa học thể thao Ấn Độ (International Federation of Physical Education, Fitness and Sports Science Association) đã mang lại màu sắc thú vị, lôi cuốn cho hội thảo ICSS diễn ra trong 2 ngày 12, 13.6 lần này.

Tiết mục múa hát sinh động khai mạc hội thảo
ẢNH: TDTU

Báo cáo về điện tâm đồ kháng ngực khi tập luyện thể thao
ẢNH: TDTU

Đại diện các đại biểu quốc tế và trong nước tham gia hội thảo
ẢNH: TDTU