
Binh sĩ Tây Ban Nha và Bulgaria trong một cuộc tập trận hồi tháng 2 (Ảnh: Getty).
Các nước châu Âu đang nỗ lực lên kế hoạch cho việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine và đang vật lộn để huy động 25.000 binh sĩ tham gia vào nhiệm vụ này.
Theo báo The Times, lý do là tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng và thiếu kinh phí cho quân đội.
Cũng theo báo này, tại các cuộc họp, kế hoạch thành lập “Liên minh những người sẵn sàng” đã được thảo luận, trong đó, một nhóm quốc gia tình nguyện, trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình, sẽ triển khai quân đến Ukraine.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin, đã kêu gọi tập hợp một nhóm lên tới 64.000 binh sĩ. London đã bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp tới 10.000 quân.
Tuy nhiên, tại các cuộc họp ở Brussels (Bỉ), bộ trưởng quốc phòng từ các nước châu Âu thừa nhận rằng việc tập hợp 25.000 quân để điều đến Ukraine sẽ cực kỳ khó khăn. Một nguồn tin lưu ý rằng, những con số như vậy chỉ có thể là động lực cho công tác chung nhưng cho đến nay, có vẻ không thực tế.
Theo The Times, Anh và Pháp hiện có xu hướng điều các giảng viên và đơn vị huấn luyện đến miền Tây Ukraine thay vì một lực lượng bộ binh đa quốc gia chính thức.
Trọng tâm của kế hoạch này cũng được tập trung vào việc huấn luyện thay vì các nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra, các nước châu Âu cũng tránh triển khai quân đội gần tiền tuyến hoặc các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Tại cuộc họp ngày 10/4, các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về tham vọng của London. “Nga có tới 800.000 binh sĩ. Tôi xin nói với các bạn điều này, nếu chúng ta thậm chí không thể huy động được 64.000 quân thì điều đó không có vẻ yếu kém, mà là quá yếu kém”, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene tuyên bố.
Các nước châu Âu cũng chỉ ra rằng việc hỗ trợ một lực lượng 64.000 quân thì sẽ cần tới 256.000 binh sĩ, tính cả luân chuyển.
Các cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh đến sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào Mỹ trong các vấn đề ngăn chặn Nga. Đã có ý kiến đề xuất sử dụng lực lượng đặc biệt, vì việc triển khai của họ không cần sự chấp thuận của quốc hội.