
Trong bối cảnh giao tranh khốc liệt giữa Israel và Iran, dân thường được kêu gọi sơ tán khỏi khu vực mục tiêu – Ảnh: REUTERS
Tính đến ngày 17-6, tình hình xung đột giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ năm, với các cuộc tấn công tên lửa gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Trước tình hình căng thẳng này, nhiều quốc gia đã triển khai các chiến dịch di tản công dân của mình khỏi khu vực, đặc biệt là từ Iran và Israel.
Các nước khẩn trương di tản
Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-6, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đã sẵn sàng tiến hành kế hoạch sơ tán khoảng 200 công dân đang lưu trú và du lịch tại Israel. Hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua thủ đô Amman của Jordan, nơi hiện vẫn duy trì ổn định khu vực.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Síp, ông Constantinos Kombos, cho biết chính phủ nước này đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ Bồ Đào Nha và Slovakia trong việc di tản công dân của họ khỏi Trung Đông.
Ở phía Nam châu Á, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai xe buýt đến hai thành phố lớn của Iran là Tehran và Qom nhằm đưa hàng trăm sinh viên Ấn Độ tới khu vực an toàn.
Đồng thời, New Delhi cũng đang cân nhắc phương án sơ tán bằng đường biển thông qua cảng Bandar Abbas, miền nam Iran.
Mới đây, sáng 17-6, Chính phủ Trung Quốc cũng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu công dân nước này rời khỏi Israel ngay lập tức vì lý do an ninh.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv đã khuyến nghị người dân di chuyển qua các cửa khẩu biên giới đường bộ, đặc biệt ưu tiên tuyến đường qua Jordan, do không phận Israel vẫn đang bị hạn chế nghiêm ngặt.
Iran và Israel đồng loạt phát cảnh báo sơ tán
Trong bối cảnh xung đột leo thang nghiêm trọng, cả Iran và Israel đều phát đi các cảnh báo sơ tán khẩn cấp nhằm bảo vệ dân thường.
Ngày 15-6, sau khi Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân tại Natanz, chính quyền Iran đã yêu cầu cư dân ở gần các khu vực quân sự và hạt nhân sơ tán khẩn cấp.
Tiếp đó, ngày 16-6, theo Đài Al Jazeera, Iran đã ban hành lệnh sơ tán đối với các kênh truyền hình Israel N12 và N14 để đáp trả cuộc tấn công vào đài truyền hình Iran.
Hiện Iran cũng đang siết chặt kiểm soát giao thông và hạn chế di chuyển ở nhiều khu vực nhằm giảm thiểu rủi ro cho dân thường.
Được biết, một số gia đình Iran đã chọn tạm thời di tản sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cho phép công dân Iran nhập cảnh không cần thị thực và lưu trú tối đa 90 ngày với mục đích du lịch.

Người dân Tel Aviv được hỗ trợ sơ tán đến các hầm trú ẩn gần nhất – Ảnh: REUTERS
Về phía Israel, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa từ sớm đã phát đi thông báo yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán, hạn chế tụ tập và ở yên trong các hầm trú ẩn.
Theo tờ Times of Israel, lực lượng chức năng đang đồng thời rà soát và kiểm định các tòa nhà trong khu vực nguy cơ cao, và chỉ cho phép cư dân trở lại nhà trong thời gian ngắn khi đã đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, mới đây Tel Aviv cũng thiết lập một hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo mới, có thể gửi thông báo tới điện thoại di động của người dân khoảng 15-30 phút trước mỗi cuộc tấn công, nhằm đảm bảo họ có đủ thời gian tìm hầm trú ẩn.