Nhiều tỉnh cấm biển, sơ tán dân ứng phó bão Wipha

Nhiều tỉnh cấm biển, sơ tán dân ứng phó bão Wipha

bởi

trong

Bão Wipha dự kiến vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 21-22/7, gây mưa lũ lớn; nhiều tỉnh như Ninh Bình, Hưng Yên lên phương án cấm biển, sơ tán dân.

Lúc 16h ngày 20/7, tâm bão cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 500 km về phía đông, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12 (133 km/h), giật cấp 15. Bão đang theo hướng tây, tốc độ 20-25 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định chiều 21/7 bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14; ngày 22/7 vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An.

Bão sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 21/7. Trong đó, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa liên tục trong ba ngày 21-23/7, lượng phổ biến 200-350 mm, một số nơi vượt 600 mm. Các khu vực khác mưa 100-200 mm. Nhiều sông sẽ xuất hiện lũ với biên độ 3-6 m. Đỉnh lũ trên sông Thao có thể lên báo động hai, ba; các sông Lô, Cầu, Thương, Lục Nam ở mức báo động một, hai và trên báo động hai.





Nhiều tỉnh cấm biển, sơ tán dân ứng phó bão Wipha

Dự báo hướng đi vào vùng ảnh hưởng của bão Wipha, chiều 20/7. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Tại cuộc họp trực tuyến với 1.700 xã, phường sáng 20/7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn đánh giá chính xác quy mô, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão. Các địa phương phải rà soát năng lực ứng phó của bộ máy chính quyền hai cấp sau sáp nhập, bảo đảm tổ chức chỉ đạo phòng thủ dân sự thống nhất, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng.

Các địa phương ven biển đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 54.300 tàu thuyền với hơn 227.000 lao động chủ động phòng tránh bão. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Nghệ An là gần 149.000 ha, gồm hơn 20.000 lồng bè và 3.700 chòi canh.

Ứng phó với bão Wipha và cũng để tập trung tìm kiếm du khách mất tích sau vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 chiều 19/7, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 20/7 đã cấm toàn bộ tàu khách du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long cũng như các tàu vận chuyển khách đi tuyến đảo, giữa các đảo. Phương tiện về đất liền trả khách được cấp phép.

Tỉnh Ninh Bình dự kiến cấm biển từ 7h ngày 21/7, di dời dân vùng đê xung yếu trước 12h trưa cùng ngày, đồng thời tiêu thoát nước nội đồng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai trực 100% quân số, tạm dừng nghỉ phép từ sáng 21/7, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ. Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh có nhiều khu vực trọng điểm như xã Hải Thịnh, Cồn Tròn, vùng sông Hoàng Long và phía tây nam tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên cấm biển từ 18h ngày 20/7. Toàn tỉnh có 1.132 phương tiện với hơn 3.200 lao động, trong đó phần lớn đã neo đậu an toàn. Ngoài ra, tỉnh có hơn 1.100 đầm nuôi thủy sản và gần 1.200 chòi canh với hơn 2.800 lao động ven biển. Lực lượng chức năng đã liên lạc với toàn bộ phương tiện, triển khai phương án sơ tán dân, đặc biệt là lao động trên chòi canh và tàu thuyền, hoàn tất trước 17h ngày 21/7. Việc neo đậu tàu thuyền phải hoàn thành trước 10h cùng ngày.

Hưng Yên cũng yêu cầu các công ty thủy lợi mở tối đa cống tiêu nước, bảo vệ lúa, hoa màu, khu dân cư và khu công nghiệp; đồng thời khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm, sẵn sàng lực lượng cứu hộ và phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Gia Chính