Nhóm tàu chiến Nga kết thúc chuyến thăm căn cứ Hải quân Ream của Campuchia

Nhóm tàu chiến Nga kết thúc chuyến thăm căn cứ Hải quân Ream của Campuchia

bởi

trong
Nhóm tàu chiến Nga kết thúc chuyến thăm căn cứ Hải quân Ream của Campuchia

Các tàu chiến Nga thăm Campuchia

ẢNH: FACEBOOK CĂN CỨ HẢI QUÂN REAM

Tờ Khmer Times ngày 2.5 đưa tin 3 tàu chiến của Hải quân Nga vừa kết thúc chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày tới Campuchia, rời khỏi vùng biển nước này một cách an toàn.

Các tàu do Chuẩn đô đốc Aleksei Antsiferov, Tư lệnh Sư đoàn Tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga chỉ huy, đã cập cảng Sihanoukville ở tỉnh Preah Sihanouk từ ngày 28.4 đến ngày 1.5.

Chiến hạm nước ngoài đầu tiên đến căn cứ Ream của Campuchia sau quá trình cải tạo

Theo truyền thông Campuchia, mục đích chính của chuyến thăm là tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa lực lượng hải quân, nhân dân Campuchia và Liên bang Nga.

Khi rời cảng ở Campuchia hôm 1.5, các tàu chiến Nga được các quan chức cấp cao của Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia hộ tống, đứng đầu là Chuẩn đô đốc Choun Thy, Phó tư lệnh căn cứ.

Trong thời gian ở Campuchia, phái đoàn Nga đã tham gia một số hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ song phương chặt chẽ hơn. Trong đó có các cuộc gặp xã giao với các quan chức Campuchia như Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk, Thị trưởng Sihanoukville, Tổng giám đốc Cảng Sihanoukville, Chỉ huy Căn cứ Hải quân Ream và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đoàn cũng dành thời gian khám phá di sản văn hóa Campuchia, tham quan Cung điện Hoàng gia và Bảo tàng Quốc gia ở Phnom Penh cùng nhiều địa điểm khác.

Ngoài ra, các quân nhân Hải quân Nga đã tham gia những trận đấu thể thao giao hữu với các đối tác của họ từ lực lượng Hải quân Campuchia. Theo phía Campuchia, những hoạt động này nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và thể lực trong bối cảnh quân sự.

Chuyến thăm này được coi là bước đi quan trọng trong việc tăng cường ngoại giao quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Campuchia và Liên bang Nga.