Cầu thủ gốc Việt Kenneth Schmidt tên đầy đủ là Tan-Kenneth Jerico Leka-Schmidt, sinh ngày 3.6.2002 tại Freiburg, Đức. Anh có bố là người Đức và mẹ mang hai dòng máu VN – Madagascar. Chính nguồn gốc đặc biệt này là cơ sở pháp lý và là niềm hy vọng lớn để người hâm mộ mong chờ một ngày anh sẽ cống hiến cho quê mẹ. Sớm bộc lộ tài năng, Schmidt gia nhập học viện bóng đá danh tiếng của SC Freiburg vào năm 2017 và nhanh chóng khẳng định được giá trị. Anh trở thành trụ cột của đội Freiburg II, thi đấu ấn tượng tại giải hạng ba nước Đức trước khi được đôn lên đội 1 thi đấu ở mùa giải 2022 – 2023. Đây chính là mùa giải bùng nổ của Schmidt, nơi anh có những khoảnh khắc lịch sử trong sự nghiệp: ra mắt Europa League trong trận gặp Juventus (17.3.2023), trình làng Bundesliga chỉ hai ngày sau đó, và có trận đá chính đầu tiên tại giải đấu cao nhất nước Đức vào ngày 1.4.2023.

Kenneth Schmidt trong màu áo SC Freiburg
Ảnh: CLB SC Freiburg
Phong độ chói sáng với tổng cộng 13 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa đó giúp anh được chuyên trang Transfermarkt định giá tới 3 triệu euro (gần 90 tỉ đồng) vào tháng 6.2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chững lại sau khi chuyển đến Hannover theo dạng cho mượn. Một chấn thương dây chằng đầu gối vào cuối tháng 4 vừa qua đã khiến anh phải nghỉ thi đấu và giá trị chuyển nhượng hiện tại giảm còn 1,2 triệu euro.
Những cầu thủ gốc Việt khác cũng rất tài năng
Ngoài ra, một trung vệ gốc Việt khác dù mới chỉ 20 tuổi nhưng đã đá chính liên tiếp ở một giải VĐQG hàng đầu châu Âu và được Transfermarkt tăng giá 5 lần. Theo đợt cập nhật giá trị mới nhất của Transfermarkt, trung vệ gốc Việt đang chơi bóng tại Thụy Sĩ là Bung Meng Freimann đã tăng giá gấp 5 lần chỉ trong 3 tháng, từ 500.000 euro lên 2,5 triệu euro. Cầu thủ trẻ này đã thi đấu ấn tượng và được trao cơ hội ra sân thi đấu liên tiếp cho FC Luzern (thuộc giải VĐQG bậc cao nhất Thụy Sĩ). Để so sánh, giá trị đội hình mới nhất của đội tuyển VN trong đợt tập trung FIFA Days tháng 6 này là vào khoảng 5,93 triệu euro.
Theo thống kê, đây mới là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của Bung Meng Freimann nhưng anh đã ra sân 20 lần, trong đó có đến 17 lần đá chính với 70 phút thi đấu trung bình mỗi trận. Dù đá trung vệ nhưng Bung Meng Freimann cũng đã đóng góp 1 bàn cho đội.
Bung Meng Freimann đang nổi lên như một trong những cầu thủ trẻ gốc Việt giàu tiềm năng tại châu Âu. Với chiều cao 1,84 m, thể hình lý tưởng cùng nền tảng đào tạo bài bản từ hệ thống bóng đá Thụy Sĩ, anh đang ngày càng thi đấu tiến bộ và chứng tỏ bản thân nhiều hơn. Theo thông tin từ Vietnam Football Scout, Bung Meng Freimann hiện mang quốc tịch Thụy Sĩ, có cha là người Thụy Sĩ, mẹ là người Việt sinh ra tại VN.