Chuyến phà Mương Lớn cập bến, sự tươi mới của vùng đất cù lao Long Phú Thuận cho ta nhiều hy vọng về cuộc sống của người dân nơi đây. Ở đó có những lão nông chân chất, trượng nghĩa, giàu tình cảm.

Tổ cất nhà và hành trình hỗ trợ người nghèo gần 15 năm hoạt động
Trong trại cưa xẻ gỗ này, tôi bắt gặp những cụ ông có mái tóc bạc trắng, nụ cười thân thiện và ấm áp của người nông dân chân đất. Ông Phạm Thanh Liêm, người “thuyền trưởng” cùng hơn chục tình nguyện viên đã giúp các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khó khăn về nhà ở có nơi trú ngụ, an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các lão nông chân chất đồng hành cùng Tổ xây cất nhà tình thương

Ông Phạm Thanh Liêm – Tổ trưởng Tổ cưa xẻ gỗ
Song song đó, tổ cưa còn tiến hành cất mới hai cây cầu nông thôn, dặm vá đường nông thôn, đường nội đồng, hiến máu nhân đạo…, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Hàng trăm căn nhà được xây cất và bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo

Đội tình nguyện sửa chữa cầu nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
Với những việc làm đầy ý nghĩa của mình, ông Phạm Thanh Liêm đã vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; danh hiệu khen thưởng “Hoa việc thiện” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện; Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024.

Ông Phạm Thanh Liêm nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ông Phạm Thanh Liêm (người thứ 5 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tỉnh ủy về học tập theo gương Bác
Và Tổ xây cất nhà tình thương cũng vừa nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập theo gương Bác.
