HPV chỉ gây ung thư cổ tử cung hay chỉ lây qua quan hệ tình dục là hai trong các hiểu nhầm phổ biến về vi rút này, khiến người dân còn chủ quan trong dự phòng.
Khảo sát “Bạn có hiểu sai về HPV không?” trên VnExpress hồi tháng 3 thu hút hơn 15.000 lượt tham gia trả lời từ độc giả. Kết quả từ khảo sát cho thấy đa số độc giả có những thông tin chưa đúng về HPV cũng như các bệnh gây ra bởi vi rút này.
Dưới đây là những hiểu lầm phổ biến về HPV từ khảo sát:
HPV chỉ gây ung thư cổ tử cung
83,6% độc giả cho rằng HPV chỉ gây ra ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên đây là một thông tin chưa đúng. HPV (Human papillomavirus) được định nghĩa là một loại vi rút gây u nhú ở người. HPV là nguyên nhân của khoảng 91% ung thư hậu môn, 69% ung thư âm hộ, 75% ung thư âm đạo, 63% ung thư dương vật và 70% ung thư vòm họng.
HPV có tới hơn 200 chủng vi rút, nhiều loại có thể tự khỏi mà không gây ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm HPV gây bệnh trên người được chia thành hai loại. Nhóm nguy cơ thấp gồm các loại 6, 11, 42, 43 và 44. Loại HPV nguy cơ cao bao gồm các loại 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 và 70.

Ống xét nghiệm HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy
HPV chỉ lây qua đường tình dục
89,4% độc giả nghĩ HPV chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục (bao gồm cả đường miệng, vùng sinh dục). 7,2% không biết hoặc không có thông tin về con đường lây truyền vi rút HPV này.
Trên thực tế có 3 phương thức làm lây truyền HPV: Phổ biến nhất là lây truyền qua đường tiếp xúc giữa da và niêm mạc trong quan hệ tình dục (khác giới hoặc đồng giới), bao gồm cả sinh dục – sinh dục, sinh dục – miệng và sinh dục – hậu môn. Ngoài ra, HPV cũng có thể lây lan giữa các vùng cơ thể ở cùng một người, chẳng hạn từ cơ quan sinh dục sang miệng hoặc hậu môn, thông qua tiếp xúc da – niêm mạc. Đường lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở được ghi nhận nhưng hiếm gặp.
Chỉ người hoạt động tình dục không an toàn mới cần phòng vệ HPV
33% số lượng người tham gia khảo sát cho rằng chỉ những người hoạt động tình dục không an toàn mới cần phòng vệ HPV. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời khi có ít nhất 1 bạn tình khác giới là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới.

Lễ khai mạc chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi phòng ngừa bệnh do HPV gây ra, ngày 29/3. Ảnh: Mai Thảo
Trước bối cảnh này, chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” đã được Bộ Y tế phát động vào ngày 29/3. Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ phát động và triển lãm cộng đồng về phòng vệ HPV đã diễn ra trong hai ngày 29-30/3 tại Hà Nội.
Chiến dịch có quy mô toàn quốc, gồm chuỗi hoạt động cộng đồng, hội thảo ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, kỳ vọng tiếp cận hàng triệu người ở đa nền tảng, nhấn mạnh thông điệp “Mỗi cá nhân phòng vệ – Cộng đồng không gánh nặng bởi HPV”.
Yên Chi
Hãy tham vấn chuyên gia y tế. Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và MSD, kiểm nhận bởi Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và được MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục.