Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước

bởi

trong

Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025 với sự tham gia của 444 đại biểu trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025).

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và anh Bùi Quang Huy (bìa phải), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham quan triển lãm Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự lễ tuyên dương có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và TP.HCM.

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 2.

Các đại biểu về dự lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết tổ chức Đoàn được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, được vinh dự mang tên Bác kính yêu. Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Người nhấn mạnh: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hạt nhân để tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng thời là người trực tiếp tổ chức, giáo dục, động viên thanh niên phải là tổ chức của thanh niên, tổ chức đó phải là Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 3.

Các vị lãnh đạo cùng đại biểu thanh niên tiên tiến chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Bùi Quang Huy cho biết đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Bác, các thế hệ thanh niên đã hăng hái xung phong trên mọi mặt trận, góp phần vào những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của Người, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

“Tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước nhận thức sâu sắc rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm thiêng liêng, là nguồn cảm hứng bất tận, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để xây dựng một lớp thanh niên thời đại mới, những người chủ tương lai của nước nhà gánh vác sứ mệnh “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Người”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh và cho biết học tập, làm theo Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, là nhu cầu tự thân của đông đảo thanh thiếu nhi; được cụ thể hóa trong từng hoạt động của Đoàn, đặc biệt là trong xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên, chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập chính trị của đoàn viên, thanh niên. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và cống hiến cho đất nước.

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại lễ tuyên dương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong các phương thức giáo dục, nêu gương là một phương thức hiệu quả. Bác đã từng dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Anh Bùi Quang Huy nhận định từ các phong trào, hoạt động của Đoàn, đã có nhiều tấm gương thanh niên được phát hiện, tuyên dương, bồi dưỡng và trưởng thành. Đặc biệt, định kỳ 5 năm 2 lần, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương các tấm gương thanh niên làm theo lời Bác các cấp, lan tỏa những điển hình tiên tiến để thanh niên học tập, noi theo.

Anh Bùi Quang Huy cho rằng 444 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương mỗi bạn là một câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao. Mỗi bạn đến từ một miền quê khác nhau, từ những vị trí công tác rất khác nhau nhưng đều chung một trái tim cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ; đều là những người trẻ vừa hồng vừa chuyên, là những tấm gương sáng, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 5.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 6.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước - Ảnh 7.

Các đại biểu tham quan triển lãm Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

ẢNH: NHẬT THỊNH

“Mong rằng, những vinh dự các bạn có được ngày hôm nay sẽ là động lực để các bạn tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước. Phải tiếp tục học và làm theo Bác không ngừng nghỉ, đã học tốt rồi thì phải học tốt hơn nữa; đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi thì hoàn thành thêm những nhiệm vụ nữa; đồng thời trở thành những tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho thanh niên cả nước, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từng tấm gương được tuyên dương hôm nay và hàng ngàn tấm gương được tuyên dương ở các cấp đều có giá trị hơn rất nhiều lần các bài diễn văn tuyên truyền. Vì vậy, quan trọng mỗi bạn cần giữ gìn và phát huy, lan tỏa được những phẩm chất, những giá trị mà mình rèn luyện được qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác như tinh thần Bác đã dạy: Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”, anh Bùi Quang Huy nhắn gửi.

Anh Bùi Quang Huy cho biết Đảng ta đã xác định từ Đại hội lần thứ XIV, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bài viết “Tương lai cho kỷ nguyên vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh “Hướng tới năm 2045, dấu mốc trọng đại kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta đặt ra mục tiêu chiến lược là phải trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao. Để đạt được điều đó, Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế”. Đó cũng là những yêu cầu mới của thực tiễn cách mạng đặt ra, đòi hỏi tổ chức mỗi thanh niên phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, để tiếp nối lý tưởng của các thế hệ cha anh, góp sức xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Để làm được điều đó, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên theo phương châm: nhận thức phải đúng; nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra giám sát phải thực chất; kết quả phải cụ thể. Việc học tập và làm theo Bác của đoàn viên, thanh niên phải trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, các nội dung đăng ký thực hiện phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Phương thức triển khai phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thị hiếu và nhu cầu của thanh thiếu nhi, trong đó trọng tâm là từng bước chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. Nội dung học tập phải cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị lớn của toàn Đảng, toàn Đoàn đã đề ra. Học tập và làm theo Bác trong giai đoạn này dứt khoát phải gắn với việc xung kích đi đầu trong thực hiện NQ18 về sắp xếp tinh gọn bộ máy, trong thực hiện NQ57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong thực hiện NQ68 về phát triển kinh tế tư nhân…