Truyền thông Iran đưa tin vụ nổ mạnh đến mức có thể cảm nhận từ khoảng cách lên đến 50 km, trong khi sóng xung kích làm hầu hết tòa nhà tại cảng bị hư hại nghiêm trọng. Hoạt động tại bến cảng trên đã phải tạm dừng để lực lượng cứu hộ tập trung dập lửa.
Tính đến chiều qua theo giờ VN, cơ quan chức năng Iran thông báo có ít nhất 516 người bị thương. Hãng AFP dẫn tuyên bố từ văn phòng hải quan tại cảng Shahid Rajaee cho biết nguyên nhân của vụ nổ có thể do hỏa hoạn bùng phát tại kho chứa vật liệu nguy hiểm và hóa chất.

Khói bốc lên tại cảng Shahid Rajaee ngày 26.4
Ảnh: Reuters
Hiện vụ việc đang được giới chức Iran điều tra làm rõ. Trong khi đó, Công ty Phân phối sản phẩm dầu mỏ quốc gia Iran (NIORDC) cho biết vụ nổ trên không ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu, bể chứa nhiên liệu hoặc đường ống dẫn dầu. Công ty này nêu thêm các cơ sở dầu mỏ tại Bandar Abbas vẫn hoạt động bình thường.
Shahid Rajaee là một trong những cảng thương mại lớn nhất tại Iran, nằm ở tỉnh Hormozgan trên bờ biển phía nam. Vào năm 2020, cũng tại cảng này đã xảy ra trường hợp máy tính bị tấn công mạng, gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trên các tuyến đường thủy và đường bộ dẫn đến bến cảng, theo Reuters. Vụ nổ tại Iran nói trên xảy ra trước thềm các quan chức Iran và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp tại Oman cùng ngày 26.4, nhằm đạt được thỏa thuận cắt giảm chương trình hạt nhân tại Iran, để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh cấm vận Tehran.