Nội các Israel ủng hộ mở rộng chiến dịch Gaza

Nội các Israel ủng hộ mở rộng chiến dịch Gaza

bởi

trong

Với kế hoạch mở rộng trên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ huy động thêm một số lữ đoàn quân dự bị với tổng quân số lên tới hàng chục nghìn binh sĩ. Dự kiến, nội các Israel sẽ tiến hành cuộc họp vào ngày 4.5 để thông qua kế hoạch.

Nội các Israel ủng hộ mở rộng chiến dịch Gaza

Xe tải chở hàng viện trợ ở phía nam Dải Gaza

Ảnh: Reuters

Theo tờ The Times of Israel, kế hoạch mở rộng tấn công chưa phải là phương án cuối cùng vì phía Israel được cho là muốn dành thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về con tin. Trong một diễn biến khác, Mỹ, Israel và đại diện của một tổ chức quốc tế mới sắp đạt được thỏa thuận về cách thức nối lại hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo ở Gaza mà không bị Hamas kiểm soát, theo trang Axios trích dẫn 2 nguồn thạo tin.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo: “Phản ứng nhân đạo ở Gaza đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Nếu không hành động ngay lập tức, Gaza sẽ tiếp tục rơi vào hỗn loạn, các nỗ lực nhân đạo sẽ không thể giảm thiểu được thiệt hại”.

Cũng tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thỏa thuận bán tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-8 cho Ả Rập Xê Út cùng các thiết bị hỗ trợ liên quan với giá 3,5 tỉ USD, Lầu Năm Góc ngày 2.5 thông báo.

Ông Trump sắp đề xuất bán 100 tỉ USD vũ khí cho Ả Rập Xê Út

Theo Reuters, Mỹ cũng sắp cung cấp cho Ả Rập Xê Út một gói vũ khí khác trị giá hơn 100 tỉ USD trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới vương quốc này vào tháng 5.

Trước đó, Reuters hôm 26.4 dẫn nhiều nguồn thông tin cho hay đề xuất này đang được chuẩn bị để công bố trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5. Hai trong số các nguồn tin cho biết tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ có thể cung cấp nhiều hệ thống vũ khí tân tiến, trong đó có máy bay vận tải.

Bốn nguồn khác tiết lộ RTX Corp (trước đây là Raytheon Technologies) cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong gói thầu này.

Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu ẩn danh do tính nhạy cảm của vấn đề.

Đề xuất này được đưa ra sau khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden không thể hoàn tất một hiệp định quốc phòng với Riyadh – vốn là một phần của thỏa thuận rộng hơn nhằm thúc đẩy Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel.