Nơi nào ở Đà Nẵng trạm BTS ‘ngụy trang’ thành cây dừa, bồn nước?

Nơi nào ở Đà Nẵng trạm BTS ‘ngụy trang’ thành cây dừa, bồn nước?

bởi

trong
Nơi nào ở Đà Nẵng trạm BTS ‘ngụy trang’ thành cây dừa, bồn nước?

Trạm BTS giữa rừng dừa ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo thống kê, đến nay tại Đà Nẵng đã phát triển 1.856 trạm BTS có cột ăng ten nhỏ gọn, thân thiện môi trường (chiếm 66% tổng số cột).

Đặc biệt có nhiều trạm đã được ngụy trang hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, góp phần đảm bảo mỹ quan khu vực đô thị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Tuyền – phó giám đốc Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 3 – cho biết việc lắp đặt trạm BTS tại đô thị tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, quy định do các bộ chuyên ngành ban hành.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng quy hoạch phát triển mạng lưới dựa trên quy hoạch viễn thông thụ động và các quy định về xây dựng đô thị của địa phương.

Ông Tuyền cho biết không riêng Đà Nẵng, mà tại các tuyến đường trung tâm đô thị lớn trên cả nước MobiFone cũng phối hợp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị hạ tầng gia cố, thay thế cột đèn chiếu sáng hiện hữu bằng các cột đèn mới có thiết kế tương đồng nhưng tích hợp thiết bị thu phát sóng.

Tại Đà Nẵng, giải pháp này đã được triển khai tại 23 vị trí dọc các tuyến đường Trường Sa, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng nối dài, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành…

Tại các cụm dân cư trung tâm và khu nghỉ dưỡng ven biển có diện tích đất phù hợp, MobiFone lắp đặt cột đơn (monopole) cao 22 – 30m, thiết kế dưới dạng cây dừa hoặc cây thông để hòa hợp với cảnh quan xung quanh.

trạm BTS - Ảnh 2.
trạm BTS - Ảnh 3.

“Cây dừa” BTS ở hai khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng – Ảnh: M.B.F

“Loại ngụy trang thành cây dừa được triển khai ở nhiều khu vực các bãi tắm, khu nghỉ dưỡng ven biển, các khu dân cư và khu du lịch.

Ngoài ra, trong khu vực đô thị chúng tôi còn áp dụng các giải pháp thân thiện khác trên mái nhà như cột BTS có dạng bồn nước, ăng ten dạng chùm… để đảm bảo mỹ quan và phù hợp với kiến trúc đô thị”, ông Tuyền nói thêm.

Ngoài ra theo ông Tuyền, hiện Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung cũng đã mở rộng mô hình này tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Huế, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk.

Trong khi đó, đại diện nhà mạng Viettel tại Đà Nẵng cho biết trong quá trình triển khai lắp đặt trạm BTS, ngoài việc thực hiện theo quy hoạch chung, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát lắp đặt.

“Với một số khu vực có địa hình đặc thù, chúng tôi đều thảo luận để đưa ra các phương án thân thiện môi trường, hài hòa cảnh quan. Ví dụ khu vực ven biển, những nơi có nhiều dừa thì mình cũng làm sao cho hài hòa, đẹp mắt.

Hay như vừa qua khảo sát khu vực Nam Hải Vân, nơi có rất nhiều thông, chúng tôi cũng thống nhất với cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ trồng những trụ phát sóng theo hình dạng cây thông”, đại diện nhà mạng cho biết.

trạm BTS - Ảnh 4.
trạm BTS - Ảnh 5.

Trạm BTS hóa trang thành cột đèn chiếu sáng ở Đà Nẵng – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dần thay thế hướng đến trạm hài hòa với cảnh quan đô thị

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyền, về hình thức xây dựng, thông thường các trạm BTS sử dụng các loại trạm như cột ăng ten dây co trên mái (cao 12 – 15m), cột pole trên mái (cao 3 – 9m) và monopole dưới đất (cao 18 – 30m).

Tuy nhiên nhằm đáp ứng yêu cầu về mỹ quan và an toàn cộng đồng, hiện các cơ quan cấp phép tại địa phương có xu hướng hạn chế trạm ăng ten dây co trên mái.

Thay thế bằng các trạm pole thấp, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giúp trạm BTS thân thiện hơn với môi trường và hài hòa với cảnh quan đô thị, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm về văn hóa, chính trị và du lịch.