Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng lãnh 12 năm tù

Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng lãnh 12 năm tù

bởi

trong
Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng lãnh 12 năm tù

Phạm Thị Tường An (áo trắng) được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ – Ảnh: ĐAN THUẦN

 Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tường An (37 tuổi, chuyên viên tín dụng ngân hàng) 12 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, bị cáo Võ Thị Hà (33 tuổi, kiểm soát viên ngân hàng) lãnh 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ, An là chuyên viên tín dụng làm việc tại Ngân hàng MSB – phòng giao dịch Nguyễn Oanh từ tháng 12-2020.

An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. 

Ngoài ra, An còn được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Còn Võ Thị Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng.

Khoảng tháng 12-2021, trong một số thời điểm công việc của Hà quá tải hoặc không có mặt tại ngân hàng để thao tác duyệt lệnh đi tiền cho khách hàng, Hà đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho An để An sử dụng hoặc hỗ trợ Hà xử lý công việc.

Theo quy định của ngân hàng, kiểm soát viên không được phép cấp “user” và mật khẩu cho người khác biết, sử dụng.

Lợi dụng việc này, An đã dùng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, lấy “user” của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện, sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi dùng “user” của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2021 đến ngày 26-4-2022, Phạm Thị Tường An nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của các công ty do ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý với tổng số tiền hơn 7,1 tỉ đồng. 

Sau khi bị bắt, An đã bồi thường hơn 5,2 tỉ đồng cho ngân hàng.