Như Quỳnh được THPT chuyên Vĩnh Phúc gọi là “Miss học bổng quốc tế” bởi đỗ 11 đại học Mỹ cùng 4 trường ở Australia.
Từ cuối năm 2024, Tạ Như Quỳnh, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, liên tiếp nhận tin vui. Trong 11 đại học ở Mỹ mà Quỳnh trúng tuyển, có Denison (hạng 26 trong nhóm đại học quốc gia), Rutgers New Brunswick (41), Depauw (50), Amherst (top 2 nhóm đại học khai phóng). Một số trường hỗ trợ tài chính 4-5 tỷ đồng trong bốn năm cho nữ sinh.
Ngoài ra, Quỳnh được nhận vào Đại học Melbourne – trường top 1 ở Australia cùng ba đại học khác ở nước này.
Ít hôm trước, Quỳnh được trường chuyên Vĩnh Phúc đặt biệt danh “Miss học bổng quốc tế” với kết quả đạt được.

Tạ Như Quỳnh trong bộ ảnh kỷ yếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh cho hay xác định du học từ khi đỗ lớp 10 chuyên Anh. Tự thấy mình năng động, hướng ngoại và giao tiếp tốt, Quỳnh nghĩ mình sẽ hợp với môi trường giáo dục cởi mở ở Mỹ. Định hướng này càng được củng cố sau mùa hè năm lớp 10, khi em tham gia một trại hè hướng nghiệp ở Mỹ trong 12 ngày. Trở về, Quỳnh nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ du học.
Không như ở Hà Nội hay TP HCM, Vĩnh Phúc không có nhiều dự án cộng đồng mà Quỳnh có thể tham gia, trừ một số câu lạc bộ ở trường. Nữ sinh quyết định thành lập dự án của riêng mình, mang tên “Nắng Hạ”.
Đây là chuỗi workshop (hội thảo, thảo luận) dạy học sinh làm vòng tay, móc khóa và các đồ lưu niệm thủ công; diễn ra vào mùa hè 2023 và 2024 với hàng chục học sinh tham dự. Kinh phí thu được dùng để mua đồ ăn, đồ dùng học tập cho trẻ em, người già, người neo đơn tại các trung tâm chăm sóc xã hội ở Vĩnh Phúc; còn sách quyên góp được gửi đến học sinh vùng cao.
Quỳnh nhìn nhận dự án giúp bản thân học được kỹ năng lãnh đạo, điều phối công việc và làm việc nhóm. Em cũng thấy vui khi Nắng Hạ góp phần truyền cảm hứng để bạn bè của em cũng mạnh dạn thực hiện các dự án riêng.
“Bây giờ, việc tìm một dự án học sinh ở Vĩnh Phúc để tham gia không còn khó như trước. Điều này là cơ hội để bọn em đóng góp cho xã hội, đồng thời cũng giúp quá trình chuẩn bị hồ sơ du học đỡ vất vả hơn”, Quỳnh nói.
Xác định học Tài chính, Quỳnh cũng tìm cách tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh để thể hiện với hội đồng tuyển sinh sự nghiêm túc, cam kết theo đuổi ngành. Một số cuộc thi diễn ra online, nhưng cũng có cuộc thi yêu cầu tham gia trực tiếp. Vì vậy, Quỳnh thường xuyên đi từ Vĩnh Phúc tới Hà Nội để dự thi.
Quỳnh tâm đắc nhất với giải triển vọng cuộc thi Việt Nam Youth Start-up Challenge 2024. Em cùng ba bạn khác tham gia cuộc thi này với ý tưởng làm túi da từ bã cà phê. Dù không đạt giải cao nhất, Quỳnh thấy vui vì học được nhiều kiến thức chuyên ngành, thông qua việc thực hành lập chiến lược bán hàng, quảng cáo, báo cáo tài chính…

Quỳnh bên standee giới thiệu về workshop Nắng Hạ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong bài luận chính, Như Quỳnh kể về quá trình thay đổi nhận thức của mình về sự hoàn hảo.
Gia đình em có một công ty gạch, mỗi khi thấy gạch được xếp ngay ngắn theo hàng ở xưởng, Quỳnh nghĩ đó là hoàn hảo. Với bản thân, nữ sinh cũng từng muốn mình phải trở nên hoàn hảo, bằng cách học giỏi, tham gia nhiều hoạt động, hướng ngoại, năng động, tự tin. Điều này khiến em luôn áp lực.
Lần tham gia trại hè ở Mỹ, người phụ trách nói với Quỳnh rằng chưa thấy sự tự tin ở em. Nữ sinh bất ngờ, dành thời gian suy ngẫm về những việc đã làm.
“Rồi em nhận ra thay vì nhìn vào kết quả, em sẽ tìm sự hoàn hảo trong quá trình, tức là chỉ cần mình toàn tâm toàn ý, hết mình để làm điều gì đó, thì ở khía cạnh ý thức, nó cũng hoàn hảo rồi”, Quỳnh nói.
Bài luận của Quỳnh phải sửa khoảng 10-15 lần, gần hai tháng mới xong. Nhưng khi hoàn thành, nữ sinh rất tâm đắc vì “thấy rõ bản thân”.
“Bài luận nói được rất nhiều về tính cách của em, về quá trình em nhận thức và thay đổi, nên em nghĩ khi đọc, hội đồng tuyển sinh sẽ hình dung được em là người thế nào”, Quỳnh nói.
Sau thời gian suy nghĩ, Quỳnh chọn Đại học Rutgers New Brunswick. Đây là đại học công lập, có trường Kinh doanh đứng thứ 44 ở Mỹ, phù hợp với định hướng của Quỳnh. Em được trường hỗ trợ một tỷ đồng cùng một số đãi ngộ.
Cô Hoàng Thị Ngọc Lan, chủ nhiệm của Quỳnh, nhận xét em xuất sắc toàn diện, hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Là lớp phó, Quỳnh luôn chủ động hỗ trợ thầy cô và bạn bè. Nữ sinh có thành tích học tốt với điểm trung bình 9.5, IELTS 7.5.
Dù không đăng ký xét tuyển đại học trong nước, Quỳnh vẫn muốn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6 với kết quả cao nhất có thể, để khép hành trình 12 năm phổ thông một cách trọn vẹn.
Sau đó, nữ sinh sẽ dành thời gian đọc trước chương trình đại học, tìm cơ hội thực tập và học hỏi trong lĩnh vực tài chính để không lúng túng khi học ở Mỹ.
Thanh Hằng