Nửa năm bán hơn 100.000 đơn mỹ phẩm giả trên các sàn thương mại điện tử

Nửa năm bán hơn 100.000 đơn mỹ phẩm giả trên các sàn thương mại điện tử

bởi

trong

Qua công tác nắm tình hình trên các sàn thương mại điện tử, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện các tài khoản Shopee “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Nhungnguyen010798”, “Vliwwfo6-r” và các tài khoản TikTok “Sare Comesticc”, “Coca Beauty” quảng cáo, rao bán các loại mỹ phẩm (khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da…) nghi sản xuất giả.

Nửa năm bán hơn 100.000 đơn mỹ phẩm giả trên các sàn thương mại điện tử
Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 2.
Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 3.

Các loại mỹ phẩm bị làm giả

ẢNH: VÂN ANH

Khoảng 10 giờ 30 ngày 7.5, tại nhà Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi, trú thôn Lải, xã Đại Lâm, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), cảnh sát đã kiểm tra, bắt giữ Khánh và Nguyễn Thị Hiên (22 tuổi, trú thôn Lải) khi cả 2 đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 13 loại mỹ phẩm khác nhau với tổng 2.468 thành phẩm như: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY skin 7 days plus, KT’skin serum; lăn khử mùi STOPIREX, sạch hôi nách Cú đấm thép, khử mùi hôi nách Hải Sen, xịt khử mùi BEUFRES, nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour.

Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 4.

Cảnh sát làm việc với Nguyễn Văn Khánh

ẢNH: VÂN ANH

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu khoảng 104.000 chiếc tem chống hàng giả, nhãn mác các loại; gần 10.000 chai, lọ; hàng triệu vỏ bao bì các loại; 300 kg nguyên liệu là phèn chua, dung dịch pha chế, máy co màng băng chuyền, máy dập date…

Làm việc với cảnh sát, Khánh thừa nhận từ cuối năm 2024, nhận thấy nhu cầu khách hàng tiêu dùng nhiều loại sản phẩm là mỹ phẩm nên đã nảy sinh ý định sản xuất mỹ phẩm giả để bán kiếm lời. 

Khánh sau đó lên mạng internet để tìm hiểu một số loại mỹ phẩm khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da đang được thị trường tiêu thụ lớn; đặt in tem nhãn, bao bì giả của các sản phẩm; mua máy móc, nguyên liệu (dung dịch, phèn chua, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc) công cụ, vỏ chai lọ… để sản xuất tại nhà.

Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 5.
Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 6.
Làm giả mỹ phẩm, nửa năm bán hơn 100.000 đơn thu bất chính hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 7.

Nguyên liệu được Khánh mua trôi nổi ngoài thị trường

ẢNH: VÂN ANH

Cảnh sát xác định các sản phẩm giả được Khánh và Hiên rao bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, TikTok, khi có người mua thì gửi qua dịch vụ ship COD.

Từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng cho các khách hàng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.