Nửa năm, Cà Mau giải ngân vốn đầu tư công chỉ gần 26% kế hoạch

Nửa năm, Cà Mau giải ngân vốn đầu tư công chỉ gần 26% kế hoạch

bởi

trong

Chiều 11.7, tại hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 đang chậm, khả năng hoàn thành kế hoạch trong thời gian còn lại là rất thấp.

Nửa năm, Cà Mau giải ngân vốn đầu tư công chỉ gần 26% kế hoạch

Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Năm 2025, kế hoạch vốn hơn 2.229 tỉ đồng, nhưng đến ngày 14.5 chỉ mới giải ngân hơn 267 tỉ đồng

ẢNH: G.B

Theo Sở Tài chính Cà Mau, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh (bao gồm cả phần vốn chuyển tiếp từ năm 2024) hơn 12.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 6 chỉ mới giải ngân được khoảng 3.110 tỉ đồng, tương đương gần 26% kế hoạch. 

Trong số 41 chủ đầu tư được giao vốn năm 2025, có tới 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh, trong đó 6 đơn vị vẫn chưa giải ngân được đồng nào. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cảnh báo sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu không có chuyển biến trong thời gian tới. Ông yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn như vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất; đồng thời kiên quyết loại bỏ các nhà thầu yếu kém, thiếu năng lực.

Ông Trần Công Khanh, Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau, chỉ ra những nguyên nhân làm chậm dòng vốn đầu tư công là: nguồn đá xây dựng khan hiếm, giá cao vượt dự toán khiến nhiều công trình bị chững lại; một số gói thầu mua sắm thiết bị y tế, giáo dục không thể triển khai do đơn vị tư vấn từ chối thẩm định giá vì tính chất phức tạp và giá trị lớn; việc tư vấn lập định mức gặp khó vì thiếu đơn vị nhận thực hiện.