Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 11.6, tâm bão số 1 ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc – 111,9 độ kinh đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão số 1 từ các đài khí tượng quốc tế
ẢNH: P.H
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 – 5 m, vùng gần tâm bão sóng cao 4 – 6 m, biển động rất mạnh.
Dự báo từ đêm 11.6, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 – 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – 10, giật cấp 13, sóng biển cao 3 – 5 m, biển động rất mạnh.
Từ ngày 12.6, vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8 – 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 – 4 m, biển động rất mạnh.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trong những ngày tới thủy triều tại ven biển Bắc bộ có xu hướng tăng. Dự báo mực nước triều cao nhất trong ngày 12 – 14.6 khoảng 3,7 m.
Dự báo nước dâng do bão chỉ dưới 0,2 m nhưng khi kết hợp với thủy triều cao, những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông từ Hải Phòng đến Nghệ An có thể bị ngập từ 17 – 19 giờ ngày 12 – 13.6.
Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão số 1 chiều ngày 11.6, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh dự báo cơn bão số 1 sẽ không đổ bộ vào nước ta nhưng các địa phương không được chủ quan, do thời tiết xấu có khả năng gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Mưa lớn trong thời gian ngắn do cơn bão số 1 có khả năng gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng.