
Con chip được sản xuất cho các cảm biến từ xa tại một nhà máy ở tỉnh An Huy, Trung Quốc – Ảnh: TÂN HOA XÃ
Theo Tân Hoa xã, trả lời câu hỏi của truyền thông vào ngày 18-7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ghi nhận việc Mỹ gần đây chủ động công bố việc chấp thuận bán chip H20 của Nvidia cho Trung Quốc.
Vị này cũng cho biết sau các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại London (Anh), hai bên đã duy trì liên lạc chặt chẽ, xác nhận các chi tiết của khuôn khổ đã được thiết lập và thúc đẩy thực hiện khuôn khổ này.
Bắc Kinh đã chấp thuận các đơn xin xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc diện kiểm soát theo luật định, và Mỹ cũng đã gỡ bỏ các hạn chế liên quan đối với Trung Quốc vào đầu tháng 7, như đã thảo luận trong các cuộc đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: “Hợp tác cùng có lợi là con đường đúng đắn cho Trung Quốc và Mỹ, trong khi kìm hãm và đàn áp sẽ chẳng đi đến đâu”.
Hồi tháng 5, Mỹ đã ban hành hướng dẫn kiểm soát xuất khẩu nhắm vào chip Ascend của Huawei, áp các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với các sản phẩm chip của Trung Quốc, dựa trên những cáo buộc mà Bắc Kinh cho là vô căn cứ.
Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, hành động này đã can thiệp vào cạnh tranh thị trường công bằng thông qua quyền lực hành chính và làm suy yếu nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước này.
“Trung Quốc đã bày tỏ lập trường và kiên quyết phản đối điều đó”, vị này nhấn mạnh.
Trung Quốc kỳ vọng Mỹ sẽ hợp tác theo cùng hướng, tham gia tham vấn bình đẳng và sửa chữa những hành vi sai lầm, nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước.
Đồng thời cùng chung tay bảo vệ sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
Trước đó vào hôm 17-7, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gặp Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang.
Ông Vương lưu ý rằng chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc sẽ không thay đổi và cánh cửa của nước này sẽ ngày càng mở rộng.
Ông cho biết Trung Quốc có quy mô thị trường khổng lồ, các kịch bản ứng dụng đa dạng và năng lực đổi mới sáng tạo năng động. Ông hy vọng các công ty đa quốc gia, bao gồm Nvidia, sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng Trung Quốc.
Ông Jensen Huang cho biết thị trường Trung Quốc rất hấp dẫn và Nvidia sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.