
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – Ảnh: REUTERS
Tin đồn này lan rộng trên các nền tảng như X, Bluesky và Facebook vào giữa tháng 6.
Chẳng hạn, tài khoản Jen trên X đăng: “Ông ngoại ông Marco Rubio bị giam và bị lệnh trục xuất vào năm 1962 sau khi quay lại Mỹ mà không có thị thực.
Dù được ân xá, ông vẫn không có giấy tờ cho đến năm 1966. Có vẻ ông đã sống không hợp pháp cho đến khi được điều chỉnh tình trạng theo Đạo luật Cuba 1966/67″.
Trích theo cuốn The Rise of Marco Rubio (tạm dịch: Sự trỗi dậy của Marco Rubio, xuất bản năm 2012) của tác giả Manuel Roig-Franzia (thuộc báo Washington Post), ông Pedro Victor Garcia – ông ngoại của ông Rubio – đến Mỹ lần đầu vào năm 1956 với đầy đủ giấy tờ và cư trú hợp pháp trong khoảng hai năm.
Sau đó ông Garcia trở về Cuba, rồi cố gắng nhập cảnh vào Mỹ lần nữa vào năm 1962 mà không có giấy tờ hợp pháp.
Ông Garcia tiếp tục sống tại Mỹ bất chấp lệnh trục xuất, song các báo cáo về tình trạng của ông lại khác nhau cho đến năm 1967, khi ông trở thành thường trú nhân.

Hình ảnh tài khoản Jen đăng thông tin về ông ngoại của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trên X – Ảnh: SNOPES
Ngày 16-6, chuyên trang kiểm chứng thông tin Snopes cho biết các chuyên gia của họ hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin từ cuốn sách nói trên, nên không thể kết luận về tin đồn đang lan truyền.
Snopes đã gửi yêu cầu đến Cục Lưu trữ quốc gia để tra cứu hồ sơ liên quan người tên “Pedro Garcia” – có ngày sinh trùng khớp với ông ngoại của ông Rubio theo hồi ký An American Son (tạm dịch: Một người con trai nước Mỹ) – và đang chờ phản hồi.
Văn phòng Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa phản hồi yêu cầu của Snopes về tình trạng nhập cư của ông ngoại ông Rubio.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time năm 2013, ông Rubio nói ông không hề biết “ông ngoại từng sống bất hợp pháp ở Mỹ”, nhưng thừa nhận câu chuyện này cho thấy sự phức tạp của chính sách nhập cư.
Tác giả Roig-Franzia và báo New York Times cũng cho biết ông Garcia chính thức được cấp tình trạng thường trú vào ngày 13-9-1967.
Tóm lại, theo các nguồn tin chính thống, ông ngoại ông Rubio từng vào Mỹ khi chưa được phép trong một thời gian, nhưng sau đó có thể đã được hợp pháp hóa cư trú.