Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, tương quan lực lượng chênh lệch là nguyên nhân chủ yếu khiến Việt Nam thua Malaysia, nhưng 0-4 là kết quả bất ngờ, ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguyễn Hai Long (đỏ) đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Malaysia trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư
– Ông đánh giá thế nào về thất bại đầu tiên sau 11 năm của Việt Nam trước Malaysia ở cấp ĐTQG?
– Xuất phát điểm của Việt Nam trận này rất tệ, khi thiếu một loạt cầu thủ quan trọng ở ba tuyến, như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Doãn Ngọc Tân hay Nguyễn Xuân Son. Trái lại, Malaysia nhập tịch ồ ạt cho trận đấu này, với nhiều cầu thủ chất lượng gốc Nam Mỹ, châu Âu hay Australia. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi Việt Nam thất bại, ngoại trừ một chút bất ngờ về tỷ số đậm. Nói thật, nếu thủ môn Nguyễn Filip chơi không tốt, tỷ số có thể là 0-6, 0-7.
So với , việc thiếu hụt nhân sự làm cho sức mạnh của Việt Nam bị giảm sút, lối chơi cũng xộc xệch, thiếu gắn kết. Đặc biệt, sau khi trung vệ Nguyễn Thành Chung chấn thương rời sân, hàng thủ càng mỏng manh hơn, để lộ nhiều kẽ hở cho đối thủ khai thác. Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Một trận thua toàn diện, và không thể trách ai được.
– Ông nghĩ sao về việc cất Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quốc Việt lên ghế dự bị, và tung vào sân đội hình xuất phát không có tiền đạo đúng nghĩa?
– Chúng ta đang thiếu một tiền đạo toàn năng như Xuân Son – người có thể hình, thể lực, càn lướt tốt và dứt điểm đa dạng. Mẫu tiền đạo như thế có thể độc lập tác chiến, “tự làm tự ăn” sẽ phù hợp với thế trận kiểu này, trước một Malaysia hùng mạnh và có lợi thế sân nhà.
Ông Kim có lẽ không còn lựa chọn nào khác khi Tiến Linh, Tuấn Hải đang không có phong độ tốt, buộc phải tính đến phương án tập trung phòng ngự để bảo toàn tỷ số trong hiệp một. Châu Ngọc Quang rất cố gắng khi được bố trí đá cao nhất nhưng rất khó để luồn lách và tìm cơ hội trước hàng thủ chất lượng của Malaysia.
Theo tôi, ông Kim đã tính toán đúng trong hiệp một. Nhưng hiệp hai, khi Malaysia tấn công dồn dập, khoét sâu được vào hàng phòng ngự chắp vá của Việt Nam, chúng ta không thể chống đỡ. Ngay cả khi có tiền đạo thực thụ vào sân, Việt Nam cũng khó kiếm được cơ hội. Như tôi đã nói, các tiền đạo Việt Nam hiện không có phong độ cao, không phải mẫu cầu thủ có thể đột phá xuyên tuyến để làm khó hàng thủ đối phương.
– Các cầu thủ nhập tịch Malaysia mới chơi với nhau thời gian ngắn nhưng tỏ ra rất ăn ý. Ông nhận thấy tiềm năng của họ trong tương lai sẽ thế nào?
– Nhìn qua trận này, có thể thấy Malaysia mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Các cầu thủ nhập tịch của họ ở trình độ, đẳng cấp cao. Cùng với lối chơi kỹ thuật và đầu óc, tôi thấy Malaysia sẽ còn mạnh hơn nữa. Họ thậm chí hay hơn cả Indonesia hiện tại. Lứa cầu thủ Malaysia nhập tịch này còn rất trẻ, ở độ tuổi 25-27 nên sẽ còn cống hiến lâu dài. Thêm một vài năm, qua một số giải đấu chơi cùng nhau, chắc chắn Malaysia sẽ là một thế lực đáng gờm.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải buồn bã sau khi Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 10/6. Ảnh: Hai Tư
– Bóng đá Việt Nam cần làm gì để chống chế trước làn sóng nhập tịch và lớn mạnh của Indonesia, Malaysia?
– Chúng ta vẫn cần lộ trình phát triển dài hạn. Công tác đào tạo trẻ phải chú trọng hàng đầu. Bao năm nay, chúng ta cứ trông chờ vào một vài tiền đạo như Tiến Linh, Tuấn Hải. Để rồi khi họ không có phong độ cao, không có ai thay thế. Mà đá bóng không có tiền đạo thì xem như thua trước khi ra trận.
Còn về nhập tịch cầu thủ, Việt Nam có đặc thù riêng nên không thể ồ ạt như đối thủ. Họ có thuận lợi là cầu thủ nhập tịch mang dòng máu lai. Trong khi cầu thủ lai của Việt Nam rất ít và không có trình độ cao, ngoại trừ Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh. Hôm qua Quang Vinh đã có trận ra mắt, nhưng có lẽ cũng cần thêm thời gian để gắn kết trên tuyển.
Việc nhập tịch để đối phó là cần thiết nhưng rất khó cho Việt Nam vì những ngoại binh phải có thời gian thi đấu tại Việt Nam đủ 5 năm. Vì thế, cần hai việc song song, đó là đầu tư phát triển dài hạn từ các CLB và tìm kiếm nhân tài để nhập tịch cho ĐTQG. Nhưng theo quan điểm của tôi, đào tạo vẫn là gốc rễ của sự phát triển, còn nhập tịch chỉ là giải pháp ngắn hạn, để chữa cháy cho một nền bóng đá.
– Với trận thua đậm này, ông nghĩ cơ hội của Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ thế nào?
– Tại bảng F, Lào và Nepal quá yếu nên Việt Nam và Malaysia xem như trực tiếp cạnh tranh tấm vé duy nhất. Đã vậy, cách tính điểm là đối đầu nhau chứ không phải hiệu số toàn bảng. Do đó, thua đậm sẽ gây khó khăn cho Việt Nam. Nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì, chúng ta còn trận lượt về với Malaysia vào tháng 3/2026. Ngay từ bây giờ, ban huấn luyện cần xây dựng lộ trình và kế hoạch cho trận đó, làm sao để tập hợp được lực lượng mạnh nhất.
Điều tôi lo xa hơn là việc không có vé đi VCK Asian Cup 2027 sẽ thiệt thòi cho cầu thủ. Việc không được cọ xát ở những sân chơi đẳng cấp thực thụ sẽ làm các cầu thủ xuống phong độ. Hãy nhìn Indonesia, họ vào đến vòng loại bốn World Cup châu Á, càng đá càng tự tin. Còn Malaysia, nếu đá VCK Asian Cup cũng sẽ nâng tầm của mình lên. Vì vậy, lo lắng cho Việt Nam lúc này cũng không quá sớm.
Đức Đồng