Ngày 13.5, trên trang Facebook cá nhân Son Nguyen Thi đã phát thông cáo báo chí về việc tiến sĩ Hồ Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen đã qua đời. Facebook Son Nguyen Thi (tức bà Nguyễn Thị Sơn, là người sáng lập Sơn Kim Group) là mẹ vợ ông Hồ Nhân.
Theo thông cáo báo chí, tiến sĩ Hồ Nhân, nhà khoa học và doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam, đã an nghỉ lúc 16 giờ 25, ngày 12.5, hưởng thọ 59 tuổi, sau một thời gian kiên cường chống chọi với bệnh tim.

15 năm trước, thuốc đặc trị viêm gan B, C do Nanogen sản xuất đã mang lại cơ hội tiếp cận thuốc tốt, giá rẻ cho người dân
ẢNH: NANOGEN
Tiến sĩ Hồ Nhân sinh năm 1966 tại Thủ Đức, TP.HCM. Ông là người có nền tảng học thuật vững chắc với học vị tiến sĩ tại Đại học Arizona (Mỹ).
Với tâm nguyện đóng góp cho quê hương, ông trở về Việt Nam năm 2006, khởi đầu hành trình xây dựng nền tảng khoa học công nghệ sinh học dược hiện đại và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen, dưới sự dẫn dắt của ông với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã trở thành một trong những công ty tiên phong trong sản xuất công nghệ sinh học dược tại Việt Nam.
Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, tiến sĩ Hồ Nhân và đội ngũ của ông đã đưa Nanogen trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên nghiên cứu và phát triển vắc xin Nanocovax ngừa Covid-19 tại Việt Nam. Một dấu mốc đầy tự hào thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến của ông đối với sức khỏe cộng đồng và tương lai y học nước nhà.
“Tiến sĩ Hồ Nhân ra đi để lại di sản không chỉ về mặt khoa học – công nghệ, mà còn là cảm hứng cho thế hệ trẻ dấn thân vào con đường phụng sự xã hội bằng tri thức và lòng tận tâm”, thông cáo báo chí viết.
Giữa năm 2022, PV Báo Thanh Niên đã liên hệ ông Hồ Nhân, ông cho biết không sản xuất vắc xin Covid-19 nữa. Như vậy, mục tiêu sản xuất 10 triệu liều vắc xin Covid-19/tháng, công suất sẽ được nâng cấp lên đạt khoảng 30 triệu liều sau đó của Nanogen chưa trở thành hiện thực.
Trong lĩnh vực y tế, ông Hồ Nhân nổi lên vào năm 2010 khi cho ra đời loại thuốc tiêm điều trị đặc hiệu viêm gan B, C với tên Pegnano. Thời điểm này là Công ty TNHH công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất.
Mỗi liều thuốc đặc trị viêm gan B, C của Nanogen vào 15 năm trước có giá từ 1,5 – 1,9 triệu đồng, giá chỉ bằng 1/2 giá thuốc nhập khẩu. Đây được xem là thuốc sản xuất trong nước (thuốc tương đương sinh học với thuốc gốc) điều trị bệnh mạn tính giá rẻ cho người dân, mang lại cơ hội điều trị cho người bệnh nghèo.
Tuy nhiên, sau khi được Bộ Y tế cấp phép, dư luận xôn xao khi Nanogen bị hãng dược phẩm nước ngoài khiếu nại vì cho rằng vi phạm sở hữu trí tuệ. Ông Hồ Nhân vẫn bảo vệ thuốc Pegnano sản xuất không vi phạm sở hữu trí tuệ. Vụ việc sau đó đi vào lãng quên.
Số đăng ký lưu hành thuốc Pegnano đang còn hiệu lực đến năm 2027.