
Ông Hun Sen cảnh báo đề xuất ngừng xuất khẩu dầu của phe đối lập Thái Lan có nguy cơ phản tác dụng – Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) và báo Khmer Times ngày 20 và 21-6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về đề xuất của đảng đối lập Thái Lan kêu gọi ngừng xuất khẩu dầu sang Campuchia.
Ông Hun Sen: Ngừng bán dầu cho Campuchia là “trò chơi gây tự hủy”
Ông Hun Sen cho rằng nếu Thái Lan thật sự thực hiện đề xuất của phe đối lập nhằm ngừng xuất khẩu dầu sang Campuchia, hành động này không chỉ không đạt được mục tiêu gây áp lực chính trị đối với Phnom Penh, mà ngược lại có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho chính nền kinh tế Thái Lan.
Theo đó, ông Hun Sen đã đăng tải bài tuyên bố trên lên mạng xã hội Facebook vào tối 20-6, trong đó ông nhận định kế hoạch của đảng đối lập Thái Lan là “một trò chơi nguy hiểm có thể gây tự hủy”.
“Có thật các vị muốn thấy PTT của Thái Lan sụp đổ không? Nếu vậy, cứ thực hiện kế hoạch của các vị đi”, ông Hun Sen cảnh báo gay gắt.
Theo Khmer Times, PTT là tập đoàn năng lượng quốc doanh hàng đầu Thái Lan và cũng là nhà cung cấp xăng dầu lớn tại Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia thông qua đơn vị vận hành các trạm xăng dầu PTTOR.
Cựu thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng nếu PTT buộc phải rút khỏi thị trường Campuchia hoặc phải tìm nguồn cung dầu thay thế để duy trì hoạt động, tập đoàn này có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng, thậm chí là nguy cơ sụp đổ.
Trrước đó, một số chính trị gia thuộc đảng đối lập Thái Lan nêu quan điểm rằng Chính phủ Thái Lan nên tận dụng đòn bẩy thương mại, bao gồm cả nguồn cung năng lượng, để gây áp lực lên Campuchia trong một số vấn đề khu vực, bao gồm tranh chấp biên giới và các bất đồng về lao động, dẫn đến lời cảnh báo có phần gay gắt của ông Hun Sen.
Cựu thủ tướng Campuchia lập luận rằng việc sử dụng xăng dầu làm công cụ chính trị không chỉ vi phạm tinh thần hợp tác kinh tế khu vực, mà còn có thể phản tác dụng.
Thúc đẩy giảm lệ thuộc vào Thái Lan
Trong bài đăng, ông Hun Sen cho rằng Campuchia đã từng đối mặt với các hình thức gây sức ép khác từ phía Thái Lan, như các vấn đề liên quan đến lao động di cư, kết nối điện và Internet, nhưng nước này đã có biện pháp thích nghi và sẵn sàng chịu đựng sức ép.
Cựu thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng nếu Campuchia rút hàng trăm nghìn lao động di cư hiện làm việc tại các nhà máy, nông trại và công trình xây dựng ở Thái Lan, nền kinh tế Thái Lan có thể gặp khó khăn do thiếu hụt lao động trầm trọng.
Với vai trò là lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, ông Hun Sen nhấn mạnh sự cấp thiết về việc giảm lệ thuộc vào hàng hóa Thái Lan, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu để bảo vệ lợi ích quốc gia trước các sức ép bên ngoài.
Ông Hun Sen nói thêm rằng nếu những tranh chấp biên giới với Thái Lan tiếp tục bế tắc, Campuchia nên xem xét ngừng nhập khẩu các sản phẩm đóng hộp từ Thái Lan và chuyển sang ưu tiên hàng nội địa hoặc nhập khẩu từ các thị trường thay thế.