Ông Hun Sen khẳng định nhờ chiến thắng 30-4 mà Campuchia đã hồi sinh

Ông Hun Sen khẳng định nhờ chiến thắng 30-4 mà Campuchia đã hồi sinh

bởi

trong
Ông Hun Sen khẳng định nhờ chiến thắng 30-4 mà Campuchia đã hồi sinh

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith – Ảnh: TTXVN

Ngày 29-4 tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, nhân dịp hai ông dẫn đầu đoàn đại biểu sang dự lễ kỷ niệm 30-4.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hai cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Chủ tịch CPP Hun Sen đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Ông nhấn mạnh đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước Việt Nam.

Mỗi người dân Việt Nam hết sức tự hào về chiến công hiển hách, tinh thần quật khởi của cha anh và truyền thống, đoàn kết hữu nghị của ba nước Đông Dương.

Chiến thắng 30-4-1975 là nền tảng cho nước Lào hiện đại

Trong cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đặc biệt góp phần cho chiến thắng lịch sử vang dội này là nhờ sự ủng hộ một lòng, giúp đỡ hiệu quả của các nước anh em, bạn bè quốc tế, đặc biệt trong đó có sự kề vai sát cánh, “chia ngọt sẻ bùi”, thủy chung trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Quan trọng đặc biệt là việc Lào đã cho Việt Nam mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất mình, tạo điều kiện để bộ đội Việt Nam tiến vào miền Nam đã thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, góp phần vào đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong sự nghiệp cách mạng của mình, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của đất nước Lào anh em.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cuộc kháng chiến trường kỳ này và hiện nay là trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông khẳng định hai nước đã từng kề vai sát cánh trước đây trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc thì ngày nay cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, việc khánh thành cầu cảng Vũng Áng tại tỉnh Hà Tĩnh chính là một minh chứng sống động cho quyết tâm này.

chiến thắng 30-4 - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian nói về ý nghĩa của chiến thắng ngày 30-4-1975 đối với mỗi nước – Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng sự kiện 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Ông khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Nhà lãnh đạo Lào cũng chia sẻ đây là nền tảng quan trọng dẫn đến thắng lợi cuối cùng và lập nên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào tháng 12-1975.

Chiến thắng năm 1975 tại Việt Nam, theo ông, là chiến thắng của thời đại, là tấm gương sáng chói cho nhân dân thế giới vì chính nghĩa và công bằng cũng là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao Việt Nam tổ chức rất long trọng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Lào rất vui mừng, vinh dự cử đoàn tham gia diễu binh tại TP.HCM, góp phần vào thành công chung của lễ trong dịp này.

Chia sẻ những kết quả hết sức tốt đẹp của chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Lương Cường vừa qua, ông cho biết điều này một lần nữa thể hiện mối quan hệ sắt son, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào.

Nhân dịp này, ông cũng chia sẻ về việc thăm và dự lễ khánh thành cầu cảng Vũng Áng, biểu tượng của hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời đại mới.

Nhà lãnh đạo Lào bày tỏ đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Lào trong phát triển kinh tế – xã hội cùng các lĩnh vực khác.

Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất một số phương hướng và nhiệm vụ cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trong đó nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 9-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã vui vẻ nhận lời.

Campuchia đã hồi sinh nhờ chiến thắng 30-4-1975

chiến thắng 30-4 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch CPP Hun Sen – Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 29-4 tại TP.HCM, gặp Chủ tịch CPP Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp quý báu của cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và đất nước Campuchia cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đưa đến thắng lợi 30-4-1975 lịch sử.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia, đồng thời cảm ơn Campuchia đã cử quân đội sang tham gia duyệt binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 30-4.

Chủ tịch CPP Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của ngày giải phóng miền Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nhấn mạnh chiến thắng ngày 30-4-1075 còn là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu, hy sinh vì nhau giữa ba dân tộc Campuchia – Việt Nam – Lào.

Nhờ có chiến thắng đó mà nhân dân Campuchia đã đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, giúp Campuchia ổn định và không ngừng phát triển như ngày hôm nay. Qua đó tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước và giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ông Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã triển khai quyết liệt công tác tinh gọn bộ máy các cấp, coi đây là những kinh nghiệm quý để Campuchia nghiên cứu áp dụng.

Nhà lãnh đạo Campuchia kế đó nhấn mạnh việc Campuchia cử quân đội sang tham dự diễu binh diễu hành thể hiện sự đoàn kết, kề vai sát cánh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập của hai nước. Đồng thời, ngày 30-4 cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với đất nước Campuchia khi cách đây 26 năm Campuchia đã gia nhập ASEAN tại Hà Nội.

Ông Hun Sen khẳng định nhờ chiến thắng 30-4 mà Campuchia đã hồi sinh - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mời ông Hun Sen sang dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào tháng 9 tới – Ảnh: TTXVN

Cũng tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đã trao đổi tình hình mỗi nước, các mục tiêu phát triển đất nước và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Đồng thời tích cực thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tin tưởng sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỉ USD đồng thời củng cố hợp tác thực chất thương mại, đầu tư nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế,…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch CPP Hun Sen dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 9-2025. Chủ tịch CPP Hun Sen đã vui vẻ nhận lời.